Quốc tế 30/01/2019 07:50

Cựu Thủ tướng Malaysia lãnh 3 cáo buộc rửa tiền, vẫn khăng khăng chối tội

Các công tố viên Malaysia vừa buộc tội cựu Thủ tướng Najib Razak với 3 tội danh rửa tiền, bao gồm cả việc nhận tiền thu được từ các hoạt động phi pháp bằng tài khoản ngân hàng cá nhân.

Ông Najib đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc này và liên tục phủ nhận mình có hành vi sai trái.

Ông Najib đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc này và liên tục phủ nhận mình có hành vi sai trái.

Sau khi bất ngờ để mất chức Thủ tướng vào tay ông Mahathir Mohamad vào tháng 5 năm ngoái, ông Najib đã bị buộc tội với một loạt các cáo buộc tham nhũng, chủ yếu liên quan đến tổn thất tại quỹ 1MDB. Số tiền tham nhũng mới nhất vừa được nâng lên 42 tỷ ringgit (tương đương 10,4 triệu USD).

Tuy nhiên, ông Najib đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc này và đã liên tục phủ nhận mình có hành vi sai trái.

Các công tố viên vào hôm 28/1 đã cáo buộc rằng, ông Najib nhận được trong tài khoản ngân hàng cá nhân của mình tổng cộng 47 triệu ringgit (khoảng 11,44 triệu USD) trong số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp, theo các hồ sơ điều tra.

Đáng nói, mức án của mỗi tội danh này sẽ liên quan đến mức phạt tối đa 5 triệu ringgit hoặc phạt tù tới 5 năm hoặc cả hai.

Hãng thông tấn quốc gia Bernama đưa tin rằng, ông Najib đã không nhận tội đối với các cáo buộc mới.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ước tính rằng, tổng cộng 4,5 tỷ USD đã bị chiếm đoạt bởi các quan chức cấp cao trong quỹ 1MDB và các cộng sự của họ từ năm 2009 đến năm 2014.

Và ông Najib là người thành lập quỹ này.

Chính phủ mới do Thủ tướng Mahathir lãnh đạo đã mở lại các cuộc điều tra về vụ 1MDB này ngay sau khi ông chiến thắng cuộc bầu cử.

Cựu giám đốc kho bạc thời ông Najib, Mohamad Irwan Serigar Abdullah, và cựu giám đốc điều hành quỹ 1MDB, Arul Kanda Kandasamy cũng đã bị buộc tội có liên quan đến vụ tham nhũng 1MDB này. Cả hai đều phủ nhận cáo buộc này.

Tháng trước, Malaysia đã đệ đơn tố cáo ngân hàng Goldman Sachs liên quan đến vai trò bảo lãnh và sắp xếp trái phiếu để tăng thêm 6,5 tỷ USD cho quỹ 1MDB.

Goldman Sachs đã liên tục phủ nhận các hành vi này và cho biết một số thành viên của chính phủ Malaysia cũ và 1MDB đã nói dối với ngân hàng về số tiền thu được từ việc bán trái phiếu.

Hồng Vân (Tổng hợp)

banner_chan-bai.gif

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *