Quốc tế 03/04/2019 07:43

Cựu thủ tướng Malaysia chối cãi vụ chưa nộp thuế 368 triệu USD

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak đang chối cãi cáo buộc ông chưa nộp khoản thuế khổng lồ ngay trước khi bắt đầu phiên tòa đầu tiên liên quan đến vụ tham nhũng 1MDB.

Cựu thủ tướng Malaysia chối cãi vụ chưa nộp thuế 368 triệu USD - 1

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: Samsul Said/Bloomberg)

Trong một bài đăng trên Facebook vào tối 1/4 vừa qua, Najib cho biết ông không bao giờ trốn tránh trách nhiệm nộp thuế cá nhân mỗi năm.

Phát ngôn này nhằm đáp lại một bài báo đăng trên tờ Edge, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh cho rằng, Ban Doanh thu nội địa Malaysia đã gửi đến ông Najib một hóa đơn nộp thêm thuế khoảng 1,5 tỷ ringgit (tương đương 368 triệu USD) trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2017.

Thậm chí, ông Najib đã bác bỏ hình phạt này của Ban Doanh thu nội địa Malaysia và cho biết nó có thể bị kiện theo luật. Ông cũng đặt câu hỏi ai đã là người cung cấp thông tin này.

“Điều này không có nghĩa là tôi không đóng thuế hàng năm hoặc có thuế nộp quá hạn”, ông Najib cho biết.

Ban Doanh thu nội địa Malaysia đã không trả lời email và các cuộc gọi điện thoại yêu cầu bình luận về sự việc này.

Tối nay (3/4), ông Najib sẽ phải đối mặt với 7 trong số 42 tội tham nhũng và tham ô về vai trò của ông trong công ty đầu tư nhà nước 1Malaysia Development (1MDB). Ông đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc.

Hồng Vân
Theo Bloomberg

Cựu thủ tướng Malaysia chối cãi vụ chưa nộp thuế 368 triệu USD - 2

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *