Quốc tế 16/10/2019 13:34

CPI Trung Quốc tăng mạnh do giá thịt lợn tăng cao

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá lợn tại Trung Quốc tăng 69,3% so với năm trước và 46,7% so với thời điểm cuối tháng 8 vừa qua.

Trung Quốc đang "sốt" giá thị lợn

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 9 đạt 3% so với cùng kỳ, cao hơn mức 2,8% của tháng 8 và ngoài mức 2,9% được thị trường kỳ vọng (theo khảo sát của Bloomberg).

Tại báo cáo phân tích hàng ngày mới công bố, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, điều này là do giá thực phầm tăng cao, đặc biệt là đến từ giá lợn.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá lợn tại Trung Quốc tăng 69,3% so với năm trước và 46,7% so với thời điểm cuối tháng 8 vừa qua.

Mặc dù, CPI của Trung Quốc tăng mạnh, vượt cả mức thị trường kỳ vọng của thị trường nhưng lạm phát cơ bản ở mức khá thấp, 1,5% so với cùng kỳ và gần như không thay đổi gì so với tháng 8. Đây là tháng thứ 13 liên tiếp chỉ số CPI cơ bản của Trung Quốc nằm ở mức dưới 2%.

Thêm vào đó, chỉ số nhà sản xuất (producer price index - PPI) giảm -1,2% so với cùng kỳ, mức giảm này cao hơn mức giảm -0,8% so cùng kỳ của tháng 8 và là tháng thứ ba liên tiếp chỉ số này giảm.

Việc chỉ số PPI của Trung Quốc thể hiện rõ xu hướng tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc trong quý 1 và quý 2 năm 2019 chỉ tăng trưởng ở mức 6,4% và 6,2%. Theo dự báo của Bloomberg, GDP của Trung Quốc trong quý 3 và quý 4 năm 2019 chỉ tăng trưởng ở mức 5,9% và 5,6%.

Thêm vào đó, trong trường hợp tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ bị đánh thuế 30%, thì nhiều khả năng GDP Trung Quốc trong quý 4 chỉ tăng trưởng ở mức 5,4%.

Mai Chi

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *