Quốc tế 08/05/2020 10:55

Covid 19 khiến nhà đầu tư tài ba Warren Buffett lỗ ròng 50 tỷ USD

Khoản lỗ ròng trong quý đầu tiên của Berkshire Hathaway – công ty thuộc về Warren Buffett, đã lên tới 49,75 tỷ USD.

Warren Buffett

Berkshire Hathaway hôm thứ Bảy đã công bố khoản lỗ ròng kỷ lục gần 50 tỷ USD khi đại dịch coronavirus làm suy yếu các khoản đầu tư cổ phiếu phổ biến của công ty, nhưng lợi nhuận hoạt động của công ty vẫn tăng ngay cả khi đại dịch COVID-19 làm tổn thương các doanh nghiệp.

Khoản lỗ ròng trong quý đầu tiên của Berkshire, lên tới 49,75 tỷ USD, tương đương 30,653 USD mỗi cổ phiếu loại A, phản ánh khoản lỗ 54,52 tỷ USD từ các khoản đầu tư, chủ yếu là các cổ phiếu phổ thông. Một năm trước đó, thu nhập ròng của công ty đạt 21,66 tỷ USD, tương đương 13,209 đô la mỗi cổ phiếu.

Lợi nhuận hoạt động hàng quý, một chỉ số mà Buffett coi là thước đo hiệu suất tốt hơn, tăng 6% lên 5,87 tỷ USD, tương đương khoảng 3.624 USD mỗi cổ phiếu loại A.

Lợi nhuận ròng được tính theo một quy tắc kế toán, yêu cầu Berkshire báo cáo các khoản lỗ và lãi chứng khoán chưa thực hiện. Điều này đã gây ra sự thay đổi lớn trong kết quả lợi nhuận của Berkshire, khiến công ty lỗ ròng tới 50 tỷ USD, nhưng Buffett thường coi quy tắc này là vô nghĩa.

Berkshire đã bị giảm giá cổ phiếu một phần do Buffett không có khả năng tìm các công ty với lợi nhuận lớn để mua hoàn toàn, một đợt “hạn hán” kéo dài hơn bốn năm đã khiến Berkshire mất khoảng 137,3 tỷ đô la tiền mặt.

Chỉ số Standard & Poor 500 đã giảm 20% trong quý đầu tiên, và một số cổ phần lớn của Berkshire còn giảm mạnh hơn, bao gồm American Express, Bank of America, Wells Fargo và bốn hãng hàng không - American, Delta, Southwest và United.

Các doanh nghiệp đang hoạt động của Berkshire, giống như phần lớn các công ty Mỹ, đều bị COVID-19 làm tổn hại và một số các doanh nghiệp bán lẻ như See See Candies cũng phải đóng cửa tạm thời.

Hầu hết các doanh nghiệp của Berkshire, đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch, với những ảnh hưởng từ mức độ tương đối nhỏ đến nghiêm trọng, và doanh thu của các doanh nghiệp được coi là thiết yếu đã chậm một cách đáng kể vào tháng Tư, công ty cho biết.

Phó chủ tịch Charlie Munger nói với tờ The Wall Street Journal vào tháng trước rằng một vài doanh nghiệp nhỏ của Berkshire có thể đóng sẽ cửa hoàn toàn.

Thùy Dung

Theo CNBC

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *