Quốc tế 11/08/2020 15:50

Công ty Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn kế toán Mỹ sẽ bị hủy niêm yết từ năm 2022

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin vừa cho biết, các công ty từ Trung Quốc và các quốc gia khác không tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán sẽ bị hủy niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ vào cuối năm 2021.

Ông Trump kêu gọi WTO ngừng coi Trung Quốc là một nước đang phát triển. (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, ông Mnuchin và các quan chức khác cũng đã đề xuất kế hoạch trên với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) nhằm đảm bảo các công ty Trung Quốc cũng tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán như các công ty Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp ngắn ở Nhà Trắng hôm 10/8, ông Mnuchin nói rằng, SEC dự kiến sẽ thông qua các đề nghị này. “Vào cuối năm sau, tất cả các công ty đều phải tuân thủ một tiêu chuẩn kế toán như nhau, nếu không họ sẽ bị huỷ niêm yết trên các sàn chứng khoán Mỹ”, ông nói.

Đề nghị này là một phần của Chính quyền Tổng thống Trump nhằm điều chỉnh những gì mà họ gọi là mất cân bằng lớn trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Căng thẳng giữa hai nước đã bùng phát trong nhiều tháng qua do cách xử lý đại dịch của Trung Quốc, vấn đề Hồng Kông và nhân quyền.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cáo buộc Trung Quốc không đáp ứng các cam kết mua thêm hàng hoá Mỹ như thoả thuận thương mại giai đoạn 1 được ký hồi tháng 1/2020, mặc dù ông cho biết lượng mua hàng sẽ tăng vào năm tới.

“Chúng tôi đã có một thoả thuận thương mại giai đoạn 1 và đó là một thoả thuận tuyệt vời, nhưng hoá ra, nó lại có ý nghĩa rất nhỏ trong tổng thể hàng hoá nhập khẩu”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng nói rằng, việc tăng cường mua hàng hoá Mỹ theo cam kết như thoả thuận thương mại sẽ “không bao giờ bù đắp được những mất mát về con người của Mỹ và các nước trên thế giới”.

Ông Trump cũng lặp lại lời kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngừng coi Trung Quốc là một nước đang phát triển. Bởi như vậy sẽ mang đến cho Bắc Kinh những lợi thế không công bằng với Mỹ và các nước khác.

Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng, việc phân loại họ vào nhóm nước đang phát triển là hợp lý bởi nhiều khu vực của nước này vẫn đang phát triển.

Nhật Linh

Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *