Quốc tế 05/11/2019 07:00

Công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới được định giá gấp đôi Apple

Công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới được cho là sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán với giá lên tới 2000 tỷ USD - gấp đôi giá trị của Apple.

 

Tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco được cho là trị giá khoảng 1500 tỷ USD

Ả Rập Saudi đã chính thức bắt đầu đợt chào bán công khai cổ phiếu lần đầu tiên (IPO) của tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco.

Cơ quan vốn của tập đoàn (CMA) đã đưa ra thông báo vào đầu ngày hôm nay, bắt đầu cho việc thả nổi cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Riyadh, Ả Rập Saudi

Saudi Aramco - nơi sản xuất 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và cung cấp khoảng 10% nhu cầu dầu cho toàn cầu - được cho là trị giá khoảng 1500 tỷ USD.

Tuy nhiên, Thái tử Mohammed bin Salman đang hy vọng mức định giá đáng kinh ngạc là  2000 tỷ bảng, theo báo cáo của Sky.

Gã khổng lồ công nghệ Apple hiện được định giá khoảng 1000 tỷ USD.

Aramco trước đó đã phải chịu một tổn thất lớn vào tháng 9 khi các mỏ dầu và cơ sở của nó bị tấn công ở Abqaiq.

Saudis đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này, vì sự hậu thuẫn của họ đối với phiến quân Yemen Houthi đằng sau các cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công đã khiến giá dầu tăng vọt 20% - là bước nhảy lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Rủi ro chính trị là rất cao đối với bất kỳ công ty nào hoạt động trong khu vực, và Aramco nằm trong đó

Giá ban đầu cho cổ phiếu Aramco sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 11, giá cuối cùng sẽ được thiết lập vào ngày 4 tháng 12 và các giao dịch sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 12.

Việc bán cổ phiếu với sự giúp đỡ của hoàng tử là một phần trong kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Ả Rập Saudi, nơi tỷ lệ thất nghiệp chiếm hơn 10%.

Công ty cho biết họ không có kế hoạch hiện tại cho việc phát hành cổ phiếu nước ngoài tại thời điểm này.

“Đối với niêm yết quốc tế, chúng tôi hiện chưa có kế hoạch”. chủ tịch Aramco Yasir al-Rumayyan nói trong một cuộc họp báo, đề cập đến việc phát hành cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Saudi.

Chris Beauchamp, nhà phân tích thị trường trưởng tại IG Group, cho biết: “Đầu tư vào Aramco mang rủi ro hay không? Tất nhiên, và không chỉ có vậy, giá dầu trong tương lai sẽ cần rất nhiều nỗ lực để tăng giá cao hơn”

“Rủi ro chính trị là rất cao đối với bất kỳ công ty nào hoạt động trong khu vực, và Aramco cũng nằm trong đó”, Ông nói

Thời điểm sau khi chào bán công khai cổ phiếu lần đầu tiên, Aramco đã công bố thu nhập ròng 68 tỷ đô la trong thời gian chín tháng, kết thúc vào ngày 30 tháng 9.

Aramco hiện là công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới.

Thùy Dung

Theo The Sun

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *