Quốc tế 24/12/2013 08:16

Chứng khoán toàn cầu lên cao nhất 6 năm sau khi IMF nâng triển vọng kinh tế Mỹ

FICA - Chứng khoán Mỹ tiếp tục leo lên kỷ lục mới, tăng mạnh nhất là cổ phiếu các doanh nghiệp công nghệ nhờ thương vụ lớn của Apple và China Mobile sau 6 năm đàm phán.



Thị trường toàn cầu khởi sắc. Chỉ số chứng khoán MSCI toàn cầu tăng 0,6% lên cao nhất kể từ tháng 1/2008. Các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng tăng mạnh. Chỉ số S&P 500 và Dow Jones đều tăng 0,5%, Nasdaq tăng tới 1,1% lên cao kỷ lục. Lãi suất chiết khấu 7 ngày của Trung Quốc cũng đạt mức cao nhất kể từ ngày 20/6 và nhân dân tệ đóng cửa cao nhất kể từ 1993.

Nguyên nhân chính kéo cả thị trường chính là phát biểu của giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày hôm qua. Theo đó, IMF sẽ nâng triển vọng cho nền kinh tế Mỹ sau thỏa thuận ngân sách của Quốc hội nước này và kế hoạch cắt giảm chương trình mua trái phiếu của Fed sắp tới. Cùng với số liệu công bố hôm qua, chi tiêu tiêu dùng Mỹ tăng trong tháng 11 lên cao nhất 5 tháng.

Donald Selkin, chuyên gia quản lý quỹ khoảng 3 tỷ USD tại New York cho biết: "Đang có một loạt yếu tố đẩy thị trường tăng điểm, bao gồm yếu tố mùa vụ, IMF nâng triển vọng kinh tế Mỹ và Fed nói rằng họ sẽ giữ lãi suất ở mức thấp."

Apple đã chính thức ký được thỏa thuận bán iphone cho China Mobile, hãng điện thoại lớn nhất thế giới. Theo đó, China Mobile sẽ bắt đầu bán 2 dòng điện thoại iPhone 5s và 5c từ ngày 17/1. Sau 6 năm đàm phán, Apple đã mở rộng tới thị trường Trung Quốc rộng lớn. Thông tin này khiến cổ phiếu Apple tăng tới 3,8%, chỉ số cổ phiếu chung của nhóm công nghệ Mỹ thuộc S&P 500 tăng 1,5%.

Giá vàng xuống thấp phiên đầu tuần do người mua hạn chế thiệt hại trước kỳ nghỉ lễ cuối năm đối với mặt hàng năm nay giảm giá mạnh nhất 3 thập kỷ đồng thời đối mặt với nguy cơ giảm tiếp trong năm 2014. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2014 tại sàn Comex, New York giảm 0,5% xuống còn 1.198,1 USD/oz. Trên sàn Kitco, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc 7h00 sáng nay đứng tại 1198,4 USD/oz, thấp hơn đóng cửa cuối tuần trước 5,1 USD/oz.

Các quỹ phòng hộ cắt giảm lượng đặt cược giá vàng lên trong tuần kết thúc ngày 17/12 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010, theo số liệu của Ủy ban giao dịch hàng hóa Mỹ. Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust sau khi bất ngờ mua vào tuần trước, sang phiên đầu tuần này lại bán ra gần 9 tấn vàng. Tính chung từ đầu năm tới nay, lượng vàng bán ra của quỹ này đạt trên 350 tấn, tổng lượng vàng các quỹ ETF nói chung bán ra tới 720 tấn vàng.

Giá dầu thô quay đầu giảm trở lại từ mức cao nhất 3 tháng do lo ngại giá đã cao quá thực tế trong tuần trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2/2014 giảm 0,4% chốt phiên tại 98,91 USD/thùng. Giá dầu Brent của châu Âu giao cùng kỳ hạn giảm 0,2% xuống còn 111,56 USD/thùng. Chênh lệch giá 2 loại dầu này đứng tại 12,65 USD/thùng.

Phương Linh
Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *