Quốc tế 23/11/2013 07:46

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới

FICA - Kết thúc phiên giao dịch hôm qua 22/11, cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm, S&P 500 đóng cửa trên mức 1.800 điểm lần đầu tiên, dấu hiệu đáng mừng trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của người dân Mỹ.

Cuối giờ chiều, chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên mức cao kỷ lục, nâng mức tăng trong năm nay lên 27% - hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 1998. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3%, kết thúc tuần thứ 7 liên tiếp tăng điểm, dài nhất kể từ tháng 1/2011. Nasdaq kết thúc phiên cũng tăng 0,6%.

S&P 500 tăng trở lại sau 3 phiên giảm điểm khi báo cáo vừa công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ tuần qua xuống thấp nhất kể từ tháng 9 và người tiêu dùng Mỹ bớt bi quan trong tháng này. Theo Bộ Lao động Mỹ số người được tuyển dụng trong tháng 9 đã tăng lên 4,59 triệu, cao nhất kể từ tháng 8/2008.

Giá vàng không thay đổi nhiều phiên hôm qua, kết thúc tuần giảm mạnh nhất trong hơn 2 tháng khi các số liệu kinh tế Mỹ cải thiện khiến thời điểm thu dần các biện pháp kích thích của chính phủ trở nên không rõ ràng.

Giới đầu tư vàng vẫn cảnh giác. Nhu cầu vàng từ châu Á không như mong đợi cũng như dòng tiền rút khỏi các quỹ đầu tư chỉ số vàng cũng góp phần tăng áp lực lên giá kim loại quý này.

Giá vàng giao tháng 12 tăng 50 cent lên 1.244,1 USD/ounce với khối lượng giao dịch cao hơn khoảng 10% so với mức trung bình 30 ngày. Kết thúc tuần giá vàng giảm 3,7%, giá bạc cũng giảm tới 4,5% - mạnh nhất kể từ giữa tháng 9.

Giá vàng giao ngay trên Kitco lúc 7h01 sáng nay giao dịch ở 1.243,7 USD/ounce, tăng 0,9 USD so với giá đóng cửa phiên trước.

Giá vàng giao ngay trên Kitco (đường màu xanh lá cây)

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tháng trước, Đức tiếp tục giảm dự trữ vàng lần thứ 2 trong 5 tháng. Ngân hàng Trung ương Đức cho biết đã bán 3,421 tấn vàng dành cho việc đúc tiền liên bang.

Hôm thứ 5, SPDR Gold Trust, quỹ đầu tư chỉ số vàng lớn nhất thế giới cũng giảm lượng nắm giữ xuống 856,11 tấn, thấp nhất kể từ đầu năm 2009 sau khi bán ra 3,6 tấn vàng. Trong năm nay, lượng vàng bán ra đã lên tới 450 tấn.

Trên sàn New York, giá dầu thô WTI giao tháng 1 giảm 60 cent, tương đương 0,6% xuống 94,84 USD/thùng. Tính cả tuần, giá dầu WTI tăng 1,1%, lần đầu tiên kể từ ngày 4/10. Giá dầu Brent giao tháng 1 tăng 97 cent, tương đương 0,9% lên 111,05 USD/thùng trên sàn London, đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 11/11.

Chênh lệch giá dầu thô WTI và dầu Brent lên cao nhất 8 tháng khi lượng hàng tồn kho tại Mỹ tăng cao và tình hình không mấy tiến triển trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran hỗ trợ giá dầu tiêu chuẩn của châu Âu.

Lam Thanh

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *