Quốc tế 07/06/2014 07:16

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục, giá vàng giảm

FICA - Giá vàng quay đầu giảm trở lại từ mốc cao nhất 1 tuần phiên trước. Nhu cầu đối với tài sản an toàn suy yếu khi chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục mới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/6, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng điểm. S&P 500 và Dow Jones đều tăng 0,5% lên mốc kỷ lục mới, Russell 2000 tăng 1%. Chỉ số biến động thị trường VIX xuống thấp nhất 7 năm.
 
Khối lượng giao dịch phiên hôm qua đạt 5,3 tỷ cổ phiếu, thấp hơn 15% so với trung bình 3 tháng qua.
 
Báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường tăng điểm. Theo đó, số lượng việc làm tháng 5 tăng 217.000 người, ghi nhận tháng thứ 4 liên tiếp tăng trên 200.000 việc làm, lần đầu tiên từ đầu năm 2000. Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ xuống mức thấp nhất gần 6 năm đạt 6,3%.
 
Những thông tin sáng sủa này có thể kích thích các quan chức Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hoàn thành kế hoạch cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng đến cuối năm nay và bắt đầu xem xét thời gian nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ 2006.
 
Tính chung cả tuần này, chỉ số S&P 500 tăng 1,3%, tăng mạnh nhất kể từ tháng 4. Chỉ số này phục hồi tới 7,4% kể từ đợt bán tháo cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu công nghệ.
 
Thị trường tăng mạnh trong tuần này nhờ kích thích kinh tế lớn chưa từng có ở châu Âu, tình hình căng thẳng Ukraine và Nga dịu lại cộng với những thông tin kinh tế sáng sủa của Mỹ.
 
Giá vàng tăng sau báo cáo việc làm và giảm ngay sau đó do chứng khoán Mỹ tiếp tục lên kỷ lục. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 trên sàn Comex giảm 0,1% chốt phiên tại 1.252,5 USD/oz. Trên sàn Kitco, lúc 6h55 sáng nay, giá vàng giao ngay đứng tại 1.252,3 USD/oz, thấp hơn đóng cửa phiên trước 0,9 USD/oz.
 
Lo ngại Fed tiếp tục cắt giảm kích thích kinh tế cũng là lý do khiến giá vàng đi xuống. Giá vàng đã từng tăng tới 70% giai đoạn tháng 12/2008 đến tháng 6/2011 khi Fed triển khai gói kích thích kinh tế, mua trái phiếu và giữ chi phí đi vay ở mức lãi suất 0%.
 
Lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ đang ở mức thấp nhất kể từ 2009. Hơn 73 tỷ USD bị rút ra khỏi giá trị của các quỹ năm 2013.
 
Trong khi đó, giá dầu thô tăng trước số liệu việc làm sáng sủa của Mỹ, dấu hiệu cho thấy kinh tế phục hồi, nhu cầu dầu khí gia tăng. Trên sàn Comex, giá dầu thô WTI giao tháng 7 tăng 0,2% chốt phiên tại 102,66 USD/thùng.
 
Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá dầu thô WTI gần như không thay đổi, chỉ giảm nhẹ 5 cent. Giá dầu Brent của châu Âu giao cùng kỳ hạn lại giảm gần 0,2% xuống 108,61 USD/thùng. Điều này dẫn tới chênh lệch 2 loại dầu thu hẹp còn 5,95 USD/thùng.
 
Phương Linh
Theo Bloomberg, Reuters
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *