Quốc tế 16/08/2019 09:27

Chứng khoán Mỹ giảm điểm do lo ngại suy thoái kinh tế

Nhà đầu tư lo ngại pha suy thoái của nền kinh tế khi chênh lệch lợi suất giữa kỳ hạn 10 năm và 2 năm của Mỹ lần đầu tiên giảm xuống mức âm kể từ khủng hoảng 2008-2009 (hay còn gọi là đường cong lợi suất đảo ngược inverted yield curve).

Ảnh minh hoạ

Kết thúc phiên giao dịch 14/08, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt mất điểm. Chỉ số S&P 500, Nasdaq Composite và Dow Jones giảm lần lượt 2,93%, 3,02% và 3,05% về mức 2.840,60 điểm, 7.773,94 điểm và 25.479,42 điểm.

Báo cáo cập nhật về thị trường chứng khoán được Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) phát hành lý giải, nguyên nhân là do nhà đầu tư lo ngại pha suy thoái của nền kinh tế khi chênh lệch lợi suất giữa kỳ hạn 10 năm và 2 năm của Mỹ lần đầu tiên giảm xuống mức âm kể từ khủng hoảng 2008-2009 (hay còn gọi là đường cong lợi suất đảo ngược inverted yield curve).

Theo quan sát, kể từ năm 1980 trở lại đây, cứ mỗi khi mức chênh lệch này trải qua giai đoạn giảm kéo dài và về quanh mức 0% (thậm chí ở mức âm) thì một cuộc suy thoái thường diễn ra ngay sau đó (năm 1981, 1990, 2007).

Chính vì vậy, việc đường cong lợi suất đảo ngược mang đến lo ngại về một cuộc suy thoái đang đến gần, khiến nhà đầu tư có hành động bán tháo đêm qua.

Tuy vậy,  BVSC cũng lưu ý rằng luôn có độ trễ giữa việc đường cong lợi suất TPCP Mỹ chuyển sang dạng đảo ngược và pha suy giảm của kinh tế sau đó. Như trước cuộc khủng hoảng 2008 thì đường cong lợi suất đảo ngược cũng duy trì khoảng 4 quý trước khi cuộc khủng hoảng chính thức diễn ra, hay năm 2000 là 3 quý.

Do vậy, việc chênh lệch lợi suất TPCP Mỹ giữa kỳ hạn 10 năm và 2 năm chuyển sang trạng thái âm trong phiên hôm qua nên được xem là tín hiệu cảnh báo sớm, hơn là việc lo ngại đà suy giảm sẽ diễn ra ngay lập tức.

BVSC duy trì quan điểm như đã dự báo trong báo cáo về chu kỳ kinh tế Mỹ đã phát hành vào tháng 6/2018 là nhiều khả năng kinh tế Mỹ sẽ chính thức bước vào pha suy giảm trong năm 2020.

Tuy vậy, BVSC cũng cho rằng pha suy giảm này phần nhiều mang tính chất chu kỳ và mức độ sẽ không nặng như lần suy thoái gần nhất là năm 2008. 

Mai Chi

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *