Quốc tế 11/08/2014 17:01

Chi nhánh Wal-Mart ở Trung Quốc dính bê bối về an toàn thực phẩm

Mới đây, Trung Quốc lại có thêm một vụ bê bối thực phẩm liên quan đến các công ty nước ngoài, Wal-Mart Stores Inc bị cáo buộc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)


Mới đây, Trung Quốc lại có thêm một vụ bê bối thực phẩm liên quan đến các công ty nước ngoài sau khi chi nhánh Thâm Quyến của tập đoàn bán lẻ có trụ sở ở Mỹ Wal-Mart Stores Inc bị cáo buộc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Một đài truyền hình địa phương đưa tin cửa hàng Wal-Mart Honghu ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bị cáo buộc bán thực phẩm quá hạn, tái sử dụng dầu ăn và bán lại gạo đã bị khách hàng trả lại. 

Theo các cáo buộc, đồ ăn sẵn được bán trong cửa hàng này được nấu bằng loại dầu ăn đã không được thay trong ít nhất hai tuần, thậm chí là một tháng, trong khi thịt gà viên, thịt lợn đều đã quá hạn. Ngoài ra, cửa hàng này còn bị nghi ngờ đã sử dụng gạo bị khách hàng trả lại do có mọt để chế biến đồ ăn nhanh.

Một nhân viên của cửa hàng cung cấp video clip chứng minh các cáo buộc này cho rằng ông chủ của họ đang nỗ lực cắt giảm chi phí. Vụ việc đó đang được các nhà chức trách Thâm Quyến điều tra.

Tuy nhiên, Wal-Mart China phủ nhận các cáo buộc này, đồng thời cho biết đã cử một nhóm điều tra đến cửa hàng và hợp tác chặt chẽ với các nhà chức trách địa phương để điều tra vụ việc. 

Thông báo của công ty này cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các sai phạm nếu phát hiện được và sẽ mời các cơ quan bên thứ ba, độc lập tiến hành các cuộc thanh sát bất ngờ hàng tháng.

Hồi tháng trước, Shanghai Husi Food Co, thuộc Tập đoàn OSI có trụ sở ở Mỹ, đã bị cáo buộc sử dụng thịt quá hạn để cung cấp cho một số hãng đồ ăn nhanh toàn cầu như Mc Donald’s, KFC, Pizza Hut và Starbucks. Sáu quan chức điều hành cao cấp của công ty này đã bị công an Thượng Hải bắt giữ.

Trong khi đó, Cơ quan Giám sát chất lượng thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc tuần qua đã công bố bản dự thảo đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan đến những quan ngại về an toàn thực phẩm và yêu cầu các công ty thực phẩm phải cho thu hồi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, gây nguy hại nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng ngay khi bị phát hiện. 

Kế hoạch thu hồi sản phẩm phải được trình cơ quan hữu quan trong vòng 24 giờ./.

Theo Hải Yến

TTXVN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *