Quốc tế 05/05/2020 00:00

Cách ly xã hội mùa dịch Covid-19, tỷ phú Warren Buffett 7 tuần không cắt tóc, đeo cà vạt

Tỷ phú, nhà đầu tư huyền thoại của Mỹ- ông Warren Buffett tiết lộ rằng đã hơn 7 tuần kể từ lần cuối ông cắt tóc, đeo cà vạt hay mặc những bộ vest do thực hiện giãn cách xã hội giữa cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.

 

Warren Buffett

Tỷ phú Warren Buffet, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Berkshire Hathaway. Ảnh: BI.

Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của tập đoàn Berkshire Hathaway được tổ chức trực tuyến ngày 2/5, CEO Warren Buffett chia sẻ lần cuối cùng ông cắt tóc cách đây hơn một tháng và ông cũng không chú ý đến việc ăn mặc như trước khi thực hiện giãn cách xã hội.

Tỷ phú 89 tuổi, CEO Berkshire chia sẻ trong sự kiện được Yahoo Finance phát trực tiếp “Đã 7 tuần kể từ lần cuối tôi cắt tóc. Cũng hơn 7 tuần kể từ khi tôi đeo cà vạt hay mặc bất cứ thứ gì trang trọng, hầu hết tôi chỉ mặc những bộ đồ thể thao đơn giản”.

Theo Business Insider, vị tỷ phú 89 tuổi này có thể muốn tránh việc gặp gỡ những người thợ cắt tóc và các mối liên hệ xã hội không thiết yếu khác để hạn chế nguy cơ bị nhiễm Covid-19 nguyên nhân gây ra hàng triệu vụ tử vong trên toàn cầu hiện nay.

Tỷ phú Warren Buffett điều hành cuộc họp trực tuyến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ảnh: Bloomberg

Tỷ phú Warren Buffett điều hành cuộc họp trực tuyến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ảnh: Bloomberg

Cũng trong cuộc họp, Warren Buffett cho biết Berkshire đã bán 6,5 tỷ USD cổ phiếu, phần lớn là của 4 hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, là Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines và American Airlines.

Theo Forbes,Warren Buffett hiện là người giàu thứ 4 thế giới với khối tài sản trị giá 72 tỷ USD. Ông được mệnh danh là nhà đầu tư huyền thoại khi liên tiếp thực hiện nhiều thương vụ thành công. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, Berkshire của Buffett đã tung khoản tiền khổng lồ để gom cổ phiếu và thực hiện những thương vụ thâu tóm các doanh nghiệp trước nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, Berkshire đang bán ròng cổ phiếu và thu về số tiền mặt 137 tỷ USD, tính đến hết tháng 3.

Ngay trước cuộc họp Đại hội cổ đông trực tuyến lần này, Berkshire báo lỗ gần 50 tỷ USD trong quý I. Dù lợi nhuận quý tăng 6%, cổ phiếu của một số doanh nghiệp lớn gồm hãng đường sắt BNSF vẫn mất giá. Berkshire Hathaway cho biết hơn 90 doanh nghiệp hãng có đầu tư đang đối mặt với tác động tiêu cực “nặng nề” của dịch bệnh.

 

                                                                                                               Hương Vũ

                                                                                              Theo Forbes, Business Insider

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *