Quốc tế 28/10/2014 08:05

Các quỹ đầu tư tiếp tục giảm lượng vàng nắm giữ kéo giá đi xuống

Giá vàng giảm phiên thứ 3 trong 4 phiên trở lại đây do các quỹ ETF liên tục bán vàng ra, tài sản vàng của các quỹ này giảm sâu xuống dưới mức thấp nhất hơn 5 năm qua.

Hiển thị thi truong 104.jpg

Trên sàn Comex, New York, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,2% chốt phiên tại 1.229,3 USD/oz. Trên sàn Kitco, lúc 7h00 sáng nay, giá đứng tại 1.255,7 USD/oz, thấp hơn đóng cửa phiên trước 5,3 USD/oz.

Tuần trước, lượng vàng của các quỹ ETF toàn cầu giảm 0,8% còn 1.654,2 tấn, thấp nhất kể từ tháng 9/2009. Điều này cho thấy giới đầu tư mất niềm tin vào khả năng cất trữ giá trị của vàng, kéo giá đi xuống. Giới đầu tư đang chờ đợi phiên họp của Cục dự trữ Liên bang (Fed) kéo dài 2 ngày bắt đầu tư hôm nay.

Giá vàng đã giảm tới 8,4% trong quý III, chạm mức thấp nhất năm phiên ngày 6/10. Nguyên nhân do chứng khoán Mỹ liên tục lập số điểm kỷ lục cộng với dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, giá đã phục hồi được khoảng 6,1% từ mức thấp nhất năm sau khi Fed đề cập đến sự tăng trưởng chậm chạp của kinh tế nước ngoài tạo rủi ro cho kinh tế Mỹ. Điều này khiến các nhà đầu tư giảm dự đoán Fed sớm nâng lãi suất cơ bản.

Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, Toronto trả lời phỏng vấn cho biết: "Thị trường đang trong trạng thái chờ đợi và quan sát phiên họp của Fed. Những hướng dẫn gợi ý của Fed về lộ trình nâng lãi suất sẽ quyết định giá vàng trong tương lai".

Chứng khoán Mỹ thay đổi nhẹ sau tuần tăng mạnh nhất 2 năm do cổ phiếu năng lượng mất giá trước tình trạng giá dầu lao dốc trong khi giá cổ phiếu ngành điện thoại và tiêu dùng tăng. Chỉ số S&P 500 giảm dưới 0,2%, Dow Jones lại tăng dưới 0,1%. 

Thị trường tăng điểm cuối phiên sau tuyên bố của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã chi 1,704 tỷ euro tương đương 2,2 tỷ USD mua trái phiếu trong tuần trước. Đây là một trong những nỗ lực khôi phục kinh tế khu vực đồng tiền chung này. Giới đầu tư chứng khoán cũng chờ đợi động thái tiếp theo của Fed xem xét có kết thúc hoàn toàn chương trình mua trái phiếu trong tháng này và bao giờ sẽ nâng lãi suất cơ bản.

Cổ phiếu năng lượng phiên hôm qua giảm sâu, nhóm cổ phiếu năng lượng thuộc S&P 500 giảm tới 2%, giảm mạnh nhất trong 10 nhóm thuộc chỉ số này. Điều này do giá dầu thô lao dốc mạnh. Goldman Sachs vừa cùng với các ngân hàng lớn như Barclays, Bank of America và Citigroup hạ dự đoán giá dầu trong bối cảnh nguồn cung thế giới gia tăng. Goldman Sachs viết sản lượng gia tăng từ các nhà sản xuất ngoài Bắc Mỹ bao gồm Brazil và Azerbaijan sẽ dẫn tới dư thừa cung dầu thô năm 2015.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12 xuống 81 USD/thùng, trong phiên có lúc giá chạm 79,44 USD/thùng, thấp nhất kể từ 29/6/2012. Tại London, giá daàu Brent giao tháng 12 giảm 0,4% xuống còn 85,83 USD/thùng.

Phương Linh

Theo Bloomberg/Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *