Quốc tế 10/12/2019 08:31

Bán vũ khí: Mỹ vẫn dẫn đầu, Nga sụt giảm

100 nhà sản xuất vũ khí và nhà thầu quân sự lớn nhất thế giới đã chứng kiến ​​một sự gia tăng khác về doanh số vũ khí trên toàn cầu trong năm 2018, với tổng doanh thu 420 tỉ USD - cao hơn khoảng 4,6% so với năm 2017.

Doanh số năm 2018 thậm chí đã cao hơn 47% so với năm 2002, theo một nghiên cứu mới về ngành công nghiệp vũ khí toàn cầu của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), được công bố hôm 9-12.

Có điều, do thiếu dữ liệu đáng tin cậy, nghiên cứu trên không bao gồm Trung Quốc.

Bán vũ khí: Mỹ vẫn dẫn đầu, Nga sụt giảm - 1

Khẩu súng máy Minigun có thể bắn ra 50 viên đạn trong 1 giây. Ảnh: DPA

Theo nghiên cứu, sự gia tăng doanh số chủ yếu từ 5 công ty vũ khí lớn nhất của Mỹ.

Tuy vậy, các công ty châu Âu cũng chứng kiến ​​sự gia tăng, mặc dù chỉ ở mức 0,7%, bán vũ khí và thiết bị quân sự đạt khoảng 102 tỉ USD trong năm 2018.

Trong khi đó, với doanh thu từ vũ khí năm 2018 là 36,2 tỉ USD, các công ty Nga đã chứng kiến ​​sự sụt giảm 0,4%.

Bán vũ khí: Mỹ vẫn dẫn đầu, Nga sụt giảm - 2

Doanh thu của các công ty vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2018 (đơn vị tính: triệu USD). Nguồn: SIPPRI

Nghiên cứu cho thấy 10 công ty vũ khí lớn nhất thế giới đã tăng thị phần 5,8% lên 210 tỉ USD. Lần đầu tiên kể từ năm 2002, một lần nữa 5 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới là của Mỹ, chiếm 35% doanh số của 100 công ty vũ khí lớn nhất thế giới.

Công ty Mỹ Lockheed Martin vẫn vững vàng trụ ở vị trí đầu tiên. Công ty đã tăng doanh số bán hàng trong năm 2018 thêm 5,2%, chiếm 11% doanh số của 100 công ty lớn nhất. Sự gia tăng này phần lớn là nhờ bán máy bay chiến đấu F-35 cho chính phủ Mỹ và các nước khác.

Công ty lớn thứ hai, Boeing, đã đạt doanh số lên tới gần 29,2 tỉ USD. Theo một báo cáo của chính quyền Tổng thống Trump được SIPRI trích dẫn, sự gia tăng doanh số của Boeing chủ yếu xuất phát từ một "cuộc cạnh tranh chiến lược liên bang".

Báo cáo cho biết chính phủ Mỹ nhìn thấy 2 đối thủ lớn nhất của mình là Nga và Trung Quốc và vẫn thực hiện cam kết năm 2017 là mở rộng chương trình vũ khí quân sự.

Một số công ty vũ khí đã trải qua sự hợp nhất vào năm 2017, dẫn đến doanh số tăng một năm sau đó.

Trong khi đó, 27 công ty vũ khí lớn nhất trên toàn thế giới thuộc châu Âu, các công ty hàng đầu Tây Âu có trụ sở tại Anh và Pháp. Đấu thủ lớn nhất của Anh là Tập đoàn BAE Systems, với hơn 83.000 công nhân.

Các công ty vũ khí của Anh đạt doanh thu 35,1 tỉ USD trong năm 2018 trong khi các công ty Pháp có doanh thu 23,2 tỉ USD.

Còn các nhà sản xuất vũ khí của Đức đã báo cáo doanh thu 8,4 tỉ USD, giảm 3,8% trong thị phần ngành công nghiệp vũ khí quốc tế.

Bán vũ khí: Mỹ vẫn dẫn đầu, Nga sụt giảm - 3

Mức thay đổi phần trăm về doanh thu vũ khí của các nước giai đoạn 2017-2018

Các công ty Nga đạt doanh thu 36,2 tỉ USD, chiếm tới 8,6% sản lượng vũ khí trên toàn thế giới. Mặc dù có sụt giảm trong năm 2018, thị phần vũ khí trên toàn thế giới của Nga đã tăng liên tục kể từ năm 2009, theo SIPRI.

Thêm vào đó, các nhà sản xuất vũ khí từ 8 quốc gia khác - Israel, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Canada và Singapore - lọt vào danh sách top 100, doanh thu đạt 36,2 tỉ USD.

Theo Hoài Vy

Người lao động

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *