Quốc tế 28/05/2015 15:01

4 tỷ người trên thế giới vẫn “chưa biết Internet là gì”

FICA - Mặc dù số người dùng Internet trên toàn thế giới luôn tăng trong suốt 15 năm qua, và đã có 3,2 tỷ người được truy cập web, nhưng hiện tại vẫn còn 4 tỷ người trên thế giới chưa biết Internet là gì.

4 tỷ người trên thế giới vẫn “chưa biết Internet là gì”

Trong suốt 15 năm qua, Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) đã ghi nhận số lượng người dùng Internet tăng từ 730 triệu người trong năm 2000 lên đến 3,2 tỷ người, trong đó có 2 tỷ người sống ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người còn đứng ngoài xu hướng kết nối mạng, không truy cập e-mail, tin nhắn, mạng xã hội, bản đồ số, và thậm chí là những con số thống kê về chính họ. Cụ thể đó là 4 tỷ người sống ở các nước đang phát triển vẫn chưa biết Internet là gì.

Theo khảo sát của ITU, trong gần 1 tỷ người sống ở “các nước kém phát triển nhất thế giới” thì có tới 851 triệu người không sử dụng Internet.

Theo thống kê, từ giữa năm 2000 và 2015, lượng người dùng Internet đã tăng gần gấp 7 lần, đạt 43% tổng dân số thế giới. Trong cùng thời gian này, tỷ lệ người dùng trong các hộ gia đình đã tăng từ 18% trong năm 2005 lên đến 46% trong năm 2015.

Trong khi đó, tổng số thuê bao di động trên toàn cầu vượt 7 tỷ người, tăng từ mức dưới 1 tỷ người dùng trong năm 2000. Số người dùng mạng di động băng thông rộng chiếm 47% trong năm 2015, tăng gấp 12 lần kể từ năm 2007. Trong năm 2015, 69% dân số thế giới sẽ được phủ sóng di động băng rộng 3G, tăng từ 45% trong năm 2011.

Mạng di động 3G đang được mở rộng tại các khu vực nông thôn. ITU ước tính sẽ có 29% trong số 3,4 tỷ người sống ở các vùng quê trên khắp thế giới sẽ được sử dụng mạng 3G, và 89% trong 4 tỷ người dùng ở khu vực thành thị sẽ được truy cập mạng 3G vào cuối năm 2015.

Khôi Linh

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *