Quốc tế 11/01/2014 07:32

"Kim Jong-un được tặng quà trị giá hàng nghìn đô"

FICA - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã nhận các quà tặng trị giá hàng nghìn USD trước chuyến thăm của ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman tuần này và các chuyên gia đặt câu hỏi liệu các quà tặng có vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp quốc hay không.

Kim Jong-un được tặng quà trị giá hàng nghìn đô
Huyền thoại bóng rổ Mỹ Dennis Rodman (phải) trong một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo các nguồn tin mới được tiết lộ, Paddy Power, tập đoàn cá cược nổi tiếng vốn tài trợ cho chuyến đi gây tranh cãi của ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman tới Triều Tiên hồi tuần này, đã gửi một loạt quà tặng cho nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, vốn có thể vi phạm các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc.
 

Một đại diện của công ty cá cược Ireland đã tới thăm Triều Tiên vào giữa tháng 12 năm ngoái cùng Rodman với tư cách là các nhà tài trợ chính cho trận giao hữu bóng rổ hồi tuần này.

Phát ngôn viên Rory Scott của Paddy Power đã mang theo một bộ quà tặng rượu whiskey Ireland, được cho là có hàng nghìn USD, để làm quà sinh nhật cho ông Kim Jong-un, người mới đón sinh nhật hôm 8/1.

Trong một tuyên bố, Paddy Power xác nhận đã gửi các quà tặng trên, nhưng nói thêm rằng hãng hài lòng vì không vi phạm các lệnh trừng phạt.

"Bộ quà tặng bao gồm 1 chai whiskey của hãng Jameson, một bình thon cổ và 2 chiếc cốc. Tôi có khả khẳng định là chúng tôi không mua gì khác cho Dennis Rodman để tặng ông Kim Jong-un", một đại diện của Paddy Power cho biết.

Dennis Halpin, một cựu lãnh sự Mỹ tại Busan (Hàn Quốc), cho rằng ông tin tổng giá trị các quà tặng dành cho ông Kim "vượt xa 10.000 USD" và bao gồm "chai rượu whiskey Jameson trị giá vài trăm USD".

Mỗi chai rượu whiskey của thương hiệu Jameson có giá từ 30-1.300 USD tùy vào tuổi và chủng lại, trong khi các bình đựng rượu whiskey và cốc có giá từ 19-599 USD.

Ông Halpin nói thêm rằng ông tin số quà tặng cũng bao gồm một đồ pha lê châu Âu, một số bộ vest của Ý và một chiếc túi xách Mulberry.

Tuy nhiên, Paddy Power khẳng định không biết gì về một số quà tặng được ông Halpin nêu ra và rằng giá trị của bộ quà tặng đã "bị thổi phồng".

Paddy Power khẳng định "không vi phạm bất kỳ lệnh kiểm soát xuất khẩu nào liên quan tới vấn đề này".

Sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên năm 2006, Liên minh châu Âu (EU) đã tuân thủ nghị quyết 1718 của Liên hợp quốc khi là thực thể đầu tiên đưa ra một danh sách các hàng hóa xa xỉ bị cấm xuất khẩu sang Bình Nhưỡng.

Các loại rượu, túi xách, đồ pha lê nằm trong danh sách xuất khẩu của EU sang Triều Tiên. Điều đó chứng tỏ rằng bộ quà tặng rượu whiskey Jameson và túi xách mà hãng Paddy Power tặng cho ông Kim Jong-un có thể vi phạm các lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, nếu Dennis Rodman tặng quà cho ông Kim Jong-un thay mặt hãng Paddy Power, huyền thoại bóng rổ Mỹ đã vi phạm luật pháp Mỹ về việc cấm xuất khẩu "dù là trực tiếp hay gián tiếp" các sản phẩm xa xỉ sang Triều Tiên.

An Bình
Tổng hợp

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *