Góc nhìn 07/05/2018 09:13

Tại sao phải có tới 3 đặc khu kinh tế?

Lập ra 3 đặc khu kinh tế tự do với nhiều ưu đãi thì còn có doanh nghiệp nào muốn mở cơ sở sản xuất kinh doanh ở bên ngoài các đặc khu?

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty SSI 
 
Tôi thực sự không hiểu nếu nước ta lập ra 3 đặc khu kinh tế tự do với nhiều ưu đãi bao gồm cả thuế và tiền thuê đất thì còn có doanh nghiệp nào muốn mở cơ sở sản xuất kinh doanh ở bên ngoài các đặc khu?
Sẽ có một phong trào dịch chuyển doanh nghiệp từ các tỉnh thành về đặc khu để hưởng ưu đãi, thậm chí chỉ cần mở thêm cơ sở ở các đặc khu với mục tiêu chuyển giá, và chắc chắn nếu có nhu cầu mở rộng đầu tư ở các tỉnh thành ngoài đặc khu thì họ sẽ dừng để chờ đợi xem họ sẽ cạnh tranh sao với các doanh nghiệp trong đặc khu. Thu ngân sách nhà nước ở các tỉnh thành không có đặc khu giảm sẽ lấy khoản nào để bù đắp?

Tôi cũng không hiểu trên thế giới có mô hình đặc khu kinh tế tự do nào đã thành công mà dựa vào phát triển du lịch, khách sạn và casino không? Trung Quốc đã từng mở ra nhiều đặc khu kinh tế tự do nhưng cuối cùng chỉ có đặc khu Thẩm Quyến thành công, mà lý do thành công của Thẩm Quyến là vì các doanh nghiệp chọn Thẩm Quyến có đủ cơ sở hạ tầng, và quan trọng nhất là gần Hongkong trong khi Hongkong đã quá chật chội và thiếu nguồn nhân lực.

Tôi cũng không hiểu khi phát triển một lúc 3 đặc khu kinh tế tự do như vậy thì lấy đâu ra nguồn nhân lực kể cả cao cấp trung cấp và sơ cấp, liệu hạ tầng ở đây có đủ hấp dẫn để thu hút được các nhân tài về đây lập nghiệp, hay có đủ để đón nhận làn sóng di cư của cư dân đáp ứng nguồn nhân lực cho phát triển?

Tôi đã nói chuyện với nhiều người để tìm hiểu mà mãi chẳng có câu trả lời, tôi thì nghĩ đặc khu kinh tế tự do bản thân nó phải như một nền kinh tế chứ đâu chỉ phát triển Casino hay một vài ngành nghề nào đấy. Nếu không có lời giải cho những câu hỏi trên thì có lẽ chỉ làm cho tăng giá đất ở các đặc khu. Cũng đừng quên rằng những lần khủng hoảng trong quá khứ thường bắt đầu bằng việc tăng giá đất không kiểm soát được.

Chuyên mục: Góc nhìn
Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Công ty SSI

Ông Hưng sinh 10/09/1962 tại Thanh Hoá, hiện ông đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán SSI. Ông Hưng tốt nghiệp cử nhân Luật và từng nhận Huân chương Lao Động hạng Ba cho những thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Thị trường chứng khoán giai đoạn 2000-2010.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *