Góc nhìn 09/06/2014 08:50

Sử dụng thẻ phụ - giải pháp đảm bảo tài chính cho con cái

Bạn đang băn khoăn không biết làm thế nào chuyển tiền cho con mình khi du học ở nước ngoài, làm thế nào khi con cái chi tiêu vẫn nằm trong sự kiểm soát của bạn, đăng ký thẻ thanh toán quốc tế và thêm mở thẻ phụ cho con sẽ là giải pháp tối ưu cho vấn đề này.

 

Chị Trang (Quận 1, TP. HCM) chia sẻ với Tài chính thông minh: “Con gái lớn của tôi đang du học ở Anh, định kỳ hàng tháng tôi vẫn tìm cách chuyển tiền cho cháu qua người quen, hay dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union tại ngân hàng, nhưng có những lúc tôi không kịp chuyển tiền, con bé cũng không biết xoay xở thế nào. Không những thế việc gửi nhiều tiền một lúc gây  rủi ro mất tiền vàkhông an toàn cho cháu”.

 

Trao đổi vấn đề của chị với chuyên gia tài chính của một ngân hàng cho biết: “Trường hợp của chị Trang rất đơn giản, chị muốn con an tâm về chuyện tiền nong và đảm bảo an toàn cho cháu với số tiền lớn khi ở xa nhà, chị có thể đăng ký một chiếc thẻ thanh toán quốc tế, sau đó mở thêm một thẻ phụ cho con chị sử dụng tại nước ngoài. Việc mở thêm thẻ phụ cho con cũng giúp chị biết được con mình đang chi tiêu những gì thông qua dịch vụ truy vấn thông tin biển động tài khoản qua điện thoại hoặc email”

 

Điểm đặc biệt là chiếc thẻ phụ này có mọi chức năng như rút tiền, chuyển khoản, thanh toán như thẻ chính. Khi con chị thực hiện các giao dịch này tại nước ngoài thì ở Việt Nam chị đều có thể biết và kiểm soát được chi tiêu của con. Nếu con có lỡ chi tiêu những khoản không cần thiết thì có thể liên hệ ngay với con để kiểm tra và đưa ra những lời khuyên, dặn dò con mình chi tiêu hợp lý hơn.

 

Thẻ thanh toán quốc tế  - cả thẻ chính hay thẻ phụ - đều có thể thực hiện giao dịch bằng bất kỳ loại tiền nào trên thế giới. Thẻ có thể sử dụng để rút tiền mặt tại máy ATM, thanh toán quẹt thẻ, thanh toán online tại tất cả điểm chấp nhận thẻ của tổ chức quốc tế như Visa, Master... trên toàn cầu, lại còn được hưởng ưu đãi giảm giá khi thanh toán.

 

Việc mở thẻ phụ cũng rất nhanh chóng,

Để được tư vấn trực tiếp, bạn đọc có thể liên hệ:

 1800.588.822 (miễn phí 24/7)
 www.techcombank.com.vn
 taichinhthongminh@dantri.com.vn

Các câu hỏi sẽ được chuyên gia tài chính trả lời và đăng trên chuyên mục nhằm chia sẻ với các độc giả khác có cùng mối quan tâm.

đơn giản, bạn chỉ cần điền vào mẫu mở thẻ phụ của ngân hàng và mang theo bản sao CMND/hộ chiếu đến các chi nhánh, phòng giao dịch. Điều kiện phát hành thẻ phụ là cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên; hoặc từ đủ 15 tới 18 tuổi và được người đại diện theo pháp luật chấp thuận việc sử dụng thẻ; đồng thời được chủ thẻ chính đồng ý việc phát hành thẻ phụ.

 

Chủ thẻ chính có thể mở được 2 thẻ phụ và các thẻ phụ này được sử dụng chung cùng một số tài khoản đối với chủ thẻ chính, nên mọi giao dịch trên thẻ phụ sẽ được trừ vào thẻ chính. Bên cạnh đó, Chủ thẻ (cả thẻ chính và thẻ phụ) cònđược hưởng những ưu đãi giảm giá từ ngân hàng và các tổ chức thẻ quốc tế trong các lĩnh vực ẩm thực, thời trang, sức khỏe - làm đẹp, du lịch - giải trí.

 

 

Để mở thẻ thanh toán quốc tế, bạn có thể liên hệ chi nhánh Techcombank gần nhất hoặc gọi đến hotline 1800 588 822. Tham khảo thêm tại đây.

 

FICA

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *