Góc nhìn 11/12/2018 08:16

Lo hàng Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Việt Nam sẽ càng phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc và gia tăng sức ép cạnh tranh trên thị trường nội địa từ hàng hoá Trung Quốc. Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ nhập siêu trầm trọng từ Trung Quốc.

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu, Hiệu phó trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khi bị Mỹ áp thuế, Trung Quốc có thể tìm cách “mượn đường” Việt Nam, “lách luật” để từ đó xuất khẩu vòng sang thị trừng Mỹ. Ví dụ thép Trung Quốc có thể mạo danh thép Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là các mặt hàng bị áp thuế hầu hết đều là những mặt hàng máy móc, công nghệ tương đối đặc thù nên Trung Quốc cũng không phải quá dễ dàng chuyển sang Việt Nam để lách thuế.

Trung Quốc sẽ tìm cách đầu tư sang các nước châu Á, trong đó có Việt Nam và từ đó lại xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ. Do đó, Việt Nam và các nước châu Á có thể bị biến thành “sân sau” của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại. Hệ quả là chính Việt Nam và các nước châu Á khác có nguy cơ nằm trong danh sách áp thuế của Mỹ trong tương lai.

Đồng thời khi Trung Quốc khó khăn hơn trong việc tiếp cận các thị trường Mỹ, sẽ quay sang đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Điều này dẫn đến hai khía cạnh, ở khía cạnh thứ nhất khi Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam, Việt Nam sẽ càng phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc và gia tăng sức ép cạnh tranh trên thị trường nội địa từ hàng hoá Trung Quốc. Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ nhập siêu trầm trọng từ Trung Quốc.

Ở khía cạnh thứ hai, khi các mặt hàng của Trung Quốc bị đánh thuế bổ sung chuyển hướng sang các thị trường khác, xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới cũng có thể gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với hàng hoá Trung Quốc.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc cũng có thể gặp khó khăn hơn vì nếu Trung Quốc không tìm được thị trường xuất khẩu thay thế Mỹ thì có thể một phần hàng hoá xuất khẩu được đẩy mạnh tiêu dùng nội địa.

Việt Nam có thể có cơ hội tăng xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ nếu hàng Trung Quốc bị hạn chế. Tuy nhiên, tác động này có thể không lớn vì đến thời điểm hiện tại, nhiều hàng hoá Mỹ và Trung Quốc dự kiến áp thuế không phải là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần lưu ý đến cơ hội thu hút đầu tư từ Mỹ vì các doanh nghiệp Mỹ có thể dịch chuyển các nhà máy, công ty từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nếu có sự dịch chuyển này, đây là cơ hội để Việt Nam tăng cường năng lực sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp như lắp ráp điện tử.

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *