Góc nhìn 02/02/2020 22:05

Giá khẩu trang

Khẩu trang là một loại hàng hoá vì vậy giá cả của nó cũng bị chi phối bởi quy luật giá trị và quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường. Giá cả phản ánh giá trị. Trong điều kiện cân bằng thì khi cầu tăng cung cũng tăng theo. Khi cầu tăng vượt quá khả năng cung thì giá tất yếu sẽ tăng để kích thích nguồn cung.

Ông Ngô Văn Tuyển, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam

Khẩu trang là một loại hàng hoá vì vậy giá cả của nó cũng bị chi phối bởi quy luật giá trị và quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường. Giá cả phản ánh giá trị. Trong điều kiện cân bằng thì khi cầu tăng cung cũng tăng theo. Khi cầu tăng vượt quá khả năng cung thì giá tất yếu sẽ tăng để kích thích nguồn cung.

Để đáp ứng cầu tăng đột biến thì bản thân chi phí sản xuất nhiều khi cũng không giữ được mức của điều kiện sản xuất bình thường. Làm thêm giờ, tăng ca, tăng kíp chi phí nhân công phải tăng lên nhiều. Vật tư sản xuất khi có nhu cầu bất thường thì mua cũng không dễ, hàng nhập khẩu có khi phải vận chuyển hàng không mới kịp. Giá thành sản xuất sẽ phải tăng theo.

Trừ khi kỉ luật như thời chiến, nhà nước trực tiếp điều hành, còn sản xuất của các doanh nghiệp và lưu thông hàng hoá trên thị trường thì tự thị trường điều tiết. Thời kinh tế tập trung, hàng hoá khan hiếm, quản lý thị trường cũng chẳng quản lý được giá lưu thông thật ở thị trường bên ngoài. Thời kinh tế thị trường thì quản lý thị trường cũng không tác động được vào quy luật giá cả.

Với câu chuyện khẩu trang có thể phạt một vài cửa hàng tăng giá làm yên lòng người tiêu dùng lúc này. Các cửa hàng cũng có thể chấp nhận phạt để còn yên ổn làm ăn lâu dài, bởi chiểu theo các quy định chưa chắc đã phạt được. Nếu quả thực có nhu cầu mua gom để xuất qua biên giới với giá tốt hơn, thì các cửa hàng cũng chẳng quan tâm bán lẻ. Khi đó người tiêu dùng trong nước muốn mua cũng không có.

Trong đợt dịch này, khẩu trang là cần thiết và dù sao đáp ứng cũng dễ. Giả sử có một lượng lớn người bệnh như một tỉnh ở TQ hiện nay, thì liệu VN có đáp ứng đủ phương tiện bảo hộ cho nhân viên y tế làm việc không, chưa kể các trang thiết bị như máy thở chẳng hạn. Bình thường các bệnh viện cũng có phòng điều trị tự nguyện, thì khi có dịch liệu bệnh nhân có được cứu chữa bình đẳng như giữ giá khẩu trang không.

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *