Đầu tư 11/03/2014 15:30

Trực thăng bay theo hình xoắn ốc “rà soát” mặt biển

FICA - Trong buổi sáng nay, chuyên cơ AN 26 xuất phát từ khu quân sự sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7h30 tiến về vùng biển nghi máy bay Malaysia mất tích để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và đã trở về tiếp nhiên liệu lúc 11h40 cùng ngày.

Gần điểm nghi vấn, chuyên cơ này liên tục hạ thấp độ cao từ 4.000 m xuống 500 m để quan sát mặt biển. Nhiệm vụ tìm kiếm trong phạm vi 11 ngàn mét vuông, cách bán đảo Cà Mau 150 km. Đây là vùng tìm kiếm mới theo hình chữ thập (chiều dài 126 km, chiều rộng 104 km).

Cơ trưởng điều khiển phi cơ bay theo hình xoắn ốc để việc tìm kiếm dễ dàng hơn, không bỏ sót vật thể lạ trên mặt biển. Xung quanh AN 26 cũng có một số thủy phi cơ khác đang tìm kiếm.

Một số hình ảnh về công tác triển khai tìm kiếm trên chuyên cơ AN 26:

Trung Kiên
 
Trung Kiên
 
Trung Kiên
 
Trung Kiên
 
Trung Kiên
 
Trung Kiên
 
Trung Kiên
 
Trung Kiên

 

Trung Kiên

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *