Việt Nam kỳ vọng thu hẹp nhập siêu từ Argentina

FICA - Tổng kim ngạch thương mại hai chiều quý I đạt 451,6 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Ước cả năm trao đổi thương mại song phương sẽ trên 2 tỷ USD.

Theo thông tin từ Vụ Thị trường châu Mỹ (Bộ Công Thương), 3 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã xuất khẩu sang Argentina trị giá 59,8 triệu USD, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2014.

Nhập khẩu từ Argentina đạt 391,8 triệu USD, tăng 84%. Như vậy, nhập siêu của Việt Nam từ Argentina trong quý I khoảng 332 triệu USD. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều quý I đạt 451,6 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Ước cả năm trao đổi thương mại song phương sẽ trên 2 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Argentina trong 3 tháng đầu năm nay gồm: giày dép các loại (10,9 triệu USD); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (9,3 triệu USD); hàng dệt, may (7,7 triệu USD); vải mành, vải kỹ thuật khác (3,1 triệu USD); sản phẩm gốm, sứ (0,7 triệu USD); cao su (0,7 triệu USD) và các hàng hóa khác.

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Argentina gồm thức ăn gia súc và nguyên liệu (289 triệu USD); ngô (54,4 triệu USD); dầu mỡ động thực vật (33,1 triệu USD); nguyên phụ liệu dệt, may, da giầy (9,6 triệu USD); dược phẩm (3,7 triệu USD); gỗ và sản phẩm gỗ (1,8 triệu USD); bông các loại (1,4 triệu USD) và các hàng hóa khác.

Năm 2015, Argentina được xác định là một trong những thị trường trọng điểm cho công tác xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm thúc đẩy đẩy mạnh hon nữa quan hệ kinh tế-thương mại còn nhiều tiềm năng giữa hai nước, đặc biệt là thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina nhằm từng bước cân bằng cán cân thương mại chênh lệch hiện nay.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *