Phó Thủ tướng Phúc: “Tình hình buôn lậu vẫn còn rất nghiêm trọng”

FICA - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận, tình hình buôn lậu vẫn còn rất nghiêm trọng, cần có giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ hơn.

Chia “lửa” cho Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Chính phủ đã báo cáo thêm về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại hiện nay.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra trên thế giới trầm trọng. Nhưng ở nước ta, tình trạng này trầm trọng hơn và qui mô rộng.

Do vậy, theo Phó Thủ tướng, muốn chống tốt phải dựa vào dân, hệ thống chính trị, nâng cao ý thức người dân là quan trọng nhất và gười dân phải thượng tôn pháp luật. “Chính vì vậy, chúng tôi vận động dân không tiếp tay, không bao che, vận chuyển, gian lận. Vừa rồi ở Lào Cai, ngành đường sắt từ chối vận chuyển hàng trăm tấn hàng vận chuyển từ Lào Cai về”, Phó Thủ tướng cho biết.

Ngoài ra, cũng theo Phó Thủ tướng, vấn đề thứ hai là củng cố lực lượng chủ công chống buôn lậu, đủ phẩm chất, năng lực, nghiệp vụ, trang bị điều kiện, phương tiện làm việc tốt hơn để đảm bảo tối thiểu.

Hiện chúng ta có 6 lực lượng chủ công gồm: Hải quan, biên phòng, quản lý thị trường, công an, cảnh sát biển, thuế… Các lực lượng này cùng cấp ủy chính quyền có biện pháp đồng bộ, quyết liệt; đồng thời, yêu cầu xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân, người đứng đầu bao che buôn lậu, hàng giả.

“Chúng ta phải có thái độ kiên quyết xử lý nghiêm minh, đánh mạnh, đánh trúng các loại tội phạm, trong đó có buôn lậu, sản xuất hàng giả. Đẩy mạnh, nâng sản xuất hàng hóa trong nước có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp đáp ứng cung - cầu của thị trường. Cùng với đó phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế chống buôn lậu. Nhiều nước làm giả hàng xuất xứ Việt Nam. Cuối cùng, cần sửa thể chế cần thiết phục vụ việc này, chế tài yếu cần được nâng lên”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thông tin do Phó Thủ tướng chung cấp cho hay, 9 tháng đầu năm, cả nước đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý 146.058 vụ việc, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2013. Qua đó, thu nộp ngân sách từ công tác phạt hành chính gần 10.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm trước; khởi tố 1.147 vụ với 1.269 đối tượng. Trong đó, lực lượng thuế, thanh tra, cảnh sát biển, biên phòng đều bắt số vụ tăng lên, nhưng đó chỉ là một phần vì hàng giả, hàng lậu vẫn lọt vào thị trường lớn.

Qua công tác này cũng thu giữ được gần 50 khẩu súng, hơn 150.000 viên đạn, 99.185 kg heroin; 5,4 tấn pháo nổ, 10.000 tấn xăng… và nhiều mặt hàng khác. “Chúng tôi đánh giá cao lực lượng phòng chống buôn lậu ở biên giới hải đảo ngày đêm tham gia công tác này”- Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng thừa nhận rằng, tình hình buôn lậu vẫn còn rất nghiêm trọng, cần có giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ hơn. 

Thời gian tới, Phó Thủ tướng cho biết, các lực lượng chức năng sẽ làm hết sức mình. Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, địa phương vào cuộc ngăn chặn hiệu quả buôn lậu, đặc biệt là dịp gần tết nguyên đán.

Nguyễn Hiền

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *