Phó Thủ tướng: "Việt Nam đang là địa chỉ đầu tư hấp dẫn"

FICA - Bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Davos - Thụy Sĩ), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn Hãng tin Reuter vào chiều ngày 22/1.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam hiện đang nổi lên là nền kinh tế năng động có sự hội nhập cao vào kinh tế khu vực và quốc tế. Trong 20 năm qua, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với hơn 180 nước, có quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ đối tác toàn diện với cả 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

 

 

Phó Thủ tướng khẳng định, qua gần 30 năm cải cách Việt Nam ngày càng thịnh vượng, trong đó đáng chú ý là sự phát triển của tầng lớp trung lưu với trên 30 triệu người so với dân số 90 triệu.

 

Liên quan đến hội nhập quốc tế, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam hiện đã ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA)với 8 đối tác và đang đàm phán 6 FTA, qua đó thể hiện sự cởi mở trong việc thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam.

 

Trong đó, năm 2014 đã kết thúc đàm phán với Hàn Quốc và Liên minh Hải quan, năm 2015 sẽ tiến hành hoàn tất đàm phán FTA với EU và TPP.

 

Về thông điệp của Phó Thủ tướng tại Davos, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng Việt Nam đang trở thành một địa chỉ đầu tư hấp dẫn vì nhiều lý do. Trước hết, Việt Nam nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát triển năng động. Bên cạnh chính trị ổn định, Việt Nam là một thị trường hấp dẫn với 90 triệu dân, trong đó có trên 30 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu. Mặt khác, Chính phủ cam kết thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp bằng những chính sách đầu tư thông thoáng.

 

Phó Thủ tướng cho rằng WEF - Davos có vai trò quan trọng bởi đây là diễn đàn thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo thế giới, lãnh đạo doanh nghiệp đến chia sẻ những sáng kiến, tầm nhìn về các vấn đề toàn cầu nhằm làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Về quan hệ Việt Trung, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Điều đó đồng nghĩa hai bên có quan hệ tốt về mặt chính trị, kinh tế. Về mặt kinh tế, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch khoảng 60 tỷ USD.

 

Giữa hai nước còn tồn tại vấn đề trên biển. Quan điểm của Việt Nam là giải quyết vấn đề thông qua đàm phán hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982.

 

Việt Nam và Trung Quốc đã giải quyết vấn đề biên giới trên bộ sau 30 năm đàm phán. Vấn đề trên biển khó khăn hơn. Việc phân định biển cần nhiều thời gian nhưng hiện tại Việt Nam mong muốn duy trì nguyên trạng trên Biển Đông.

 

Đánh giá về sự kiện Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói rằng năm nay là năm hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa. Quan hệ hai nước là bình thường nhưng cấm vận vũ khí là điều không bình thường. Do đó, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận là bước cuối cùng hướng tới việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa hai nước.

 

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và rất quan trọng của Việt Nam, vì vậy Việt Nam tham gia đàm phán TPP. Về triển vọng quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, Phó Thủ tướng cho biết quan hệ hai nước luôn tốt đẹp trong cả quá khứ lẫn hiện tại. Ấn Độ đang là đối tác chiến lược của Việt Nam. Ấn độ là đối tác quan trọng về chính trị, kinh tế và hai bên còn có quan hệ tốt trong lĩnh vực quốc phòng.

 

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *