Ông Nguyễn Bá Thanh: Né chống tham nhũng vì... chuyện thi đua

Ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng, một số địa phương vẫn còn tình trạng né tránh trong phòng chống tham nhũng (PCTN) vì sợ ảnh hưởng công tác thi đua.

Ngày 21/7, hội nghị giao ban Ban Nội chính các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên được tổ chức tại Đà Nẵng do ông Nguyễn Bá Thanh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính TƯ chủ trì.

Infonet dẫn đánh giá của Ban Nội chính TƯ cho biết, Ban Nội chính 15 tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên bước đầu đã làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong công tác nội chính, PCTN và giải quyết các vụ việc, vụ án, đặc biệt là đã tham mưu trực tiếp cho tỉnh, thành ủy các vấn đề nổi cộm trong công tác nội chính và PCTN.

Đáng chú ý, 6 tháng qua, công tác PCTN tại 15 tỉnh, thành ủy miền Trung – Tây Nguyên đã tập trung vào nhiều lĩnh vực “nóng” như quản lý đất đai, khoáng sản, lợi ích nhóm, mua sắm công, tín dụng ngân hàng, chi tiêu ngân sách, thuế, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường... Trong việc phát hiện một số vụ án về tham nhũng có vai trò đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí.

Ghi nhận hoạt động của Ban Nội chính các tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên có nhiều tích cực, có điểm sáng nhưng ông Nguyễn Bá Thanh cũng chỉ rõ là chưa đều tay. Một số địa phương vẫn còn tình trạng né tránh trong PCTN vì sợ ảnh hưởng công tác thi đua. Nhiều vụ việc chỉ xử lý hành chính nội bộ. Có nơi, Ban Nội chính vẫn còn chỉ đạo theo cảm tính, còn bị động, chưa mạnh mẽ vươn tới những vấn đề lớn trong công tác PCTN nên Ban Nội chính TƯ khó xử lý.

Theo ông Nguyễn Bá Thanh, hạn chế trong hoạt động của Ban Nội chính các tỉnh, thành là quan sát chưa toàn diện, chưa tích cực đột phá để tham mưu cho cấp ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, thành ủy và còn chờ đợi sự chỉ đạo. Một số Ban Nội chính các tỉnh, thành chưa quan hệ chặt chẽ với các ngành liên quan như công an, tòa án, thanh tra, kiểm toán nên kết quả đem lại chưa cao. Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án liên quan đến tham nhũng còn chậm, còn trả lại điều tra bổ sung...

Tuy nhiên ông Nguyễn Bá Thanh cũng chia sẻ khó khăn với hoạt động của Ban Nội chính các tỉnh, thành do ít nhiều cũng có tâm lý lãnh đạo địa phương không muốn "vạch áo cho người xem lưng". Trong khi đó, một số quy định về PCTN khó áp dụng trên thực tế như quy định về tặng quà và trả lại quà tặng, quy định về mua tin tham nhũng, quy định về định kỳ chuyển đổi công tác, minh bạch tài sản, thu nhập...

Tháng 8 năm ngoái, tại hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống tham nhũng cho lãnh đạo Ban Nội chính khu vực phía nam, ông Nguyễn Bá Thanh tâm tình: “Nội chính là lĩnh vực không tiếng súng nhưng đầy hiểm nguy. Cứ đụng đâu “chém” đó thì không nên nhưng tham nhũng hàng chục, hàng trăm tỉ đồng thì phải đụng thôi. Cũng phải đương đầu với thế lực bao che tham nhũng, nhóm lợi ích, dựng chuyện, vu khống, gài bẫy, hãm hại…”.

Theo M.An

Đất Việt

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *