Ông Lê Hoàng Quân nhận trách nhiệm cá nhân về yếu kém điều hành tại TPHCM

FICA - Mặc dù TPHCM đã thực hiện đạt và vượt 21/25 chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội và môi trường, kiềm chế lạm phát thấp hơn và đạt tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước, song ông Lê Hoàng Quân vẫn cho biết, trong điều hành, TPHCM vẫn còn bộc lộ nhều hạn chế, yếu kém và nhận trách nhiệm cá nhân.

Sáng nay, (12/12), kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) khóa VIII đã họp phiên bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, kinh tế TPHCM trong năm 2013 đã có dấu hiệu phục hồi, duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước và cao so cùng kỳ năm 2012.

Trong số 25 chỉ tiêu thì thành phố đã thực hiện đạt và vượt 21 chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội và môi trường. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 9,3%, gấp 1,7 lần so cả nước. Kiềm chế tốc độ tăng CPI thấp hơn mức tăng của cả nước (ước cả năm 5,1% so với mức 7% của cả nước).

Nguyên nhân CPI của TPHCM thấp hơn mức tăng của cả nước chủ yếu nhờ áp dụng các biện pháp bình ổn giá các mặt hàng chủ yếu, kiểm soát đầu cơ, góp phần tích cực vào quản lý giá cả, bình ổn thị trường. Trong khi đó, thu chi ngân sách đạt kế hoạch, cơ bản bảo đảm cân đối ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát triển thành phố, góp phần thực hiện ngân sách quốc gia.

 
Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ông Quân ghi nhận vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém như, kinh tế phát triển chưa bền vững, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, còn 4 chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội quan trọng chưa đạt (tốc độ tăng GRDP trên địa bàn; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu; tỷ lệ xử lý nước thải y tế).

Ông Quân cũng nhấn mạnh về những tồn tại ở TPHCM đó là tâm trạng lo lắng của nhân dân về vấn đề trật tự trị an, tội phạm cướp giật, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; thu nhập và đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là người lao động có thu nhập thấp. Tình trạng xây dựng sai phép, không phép tuy có giảm so cùng kỳ nhưng còn diễn biến phức tạp.

Theo nhìn nhận của ông Quân, những hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan do khó khăn kinh tế thế giới và trong nước tác động. Bên cạnh đó còn có những nguyên nhân chủ quan về năng lực phân tích, công tác dự báo chưa tốt, chưa kịp thời, chưa lường hết những diễn biến khó khăn, phức tạp của cả nước và thế giới; chưa triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp mang tính đột phá để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ.

“Với trách nhiệm, vai trò quản lý và điều hành, thay mặt UBND Thành phố, cá nhân tôi xin nhận trách nhiệm về những yếu kém, thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành đã được các vị đại biểu góp ý, nghiêm túc rút kinh nghiệm để có các giải pháp tích cực, tiếp tục nỗ lực khắc phục những vấn đề bất cập yếu kém, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội năm 2013 và các năm kế tiếp,” Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nói.

Ông Quân cũng khẳng định, trong năm 2014 TPHCM sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện có kết quả các đề án, công trình, chương trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng trên cơ sở thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với 6 chương trình đột phá của TP; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, bảo vệ môi tcungxHC- ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

 

Theo Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014, TPHCM đặt mục tiêu cho năm 2014: GRDP trên địa bàn dự kiến tăng 9,5-10%, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến dự kiến chiếm khoảng 31% GRDP, tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu là 10%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước (cả nước tăng khoảng 7%).


Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *