Mỗi người Việt gánh thêm 1,8 triệu đồng nợ công

FICA - Sau 1 năm, nợ công trên đầu người của Việt Nam đã tăng thêm 83,77 USD (gần 1,8 triệu đồng), tăng xấp xỉ 9,9%, lên mức 930,43 USD (khoảng 19,5 triệu đồng).

Đồng hồ cập nhật nợ công Việt Nam

 
Theo đồng hồ nợ công toàn cầu do Tạp chí The Economist công bố, tính đến thời điểm 9h30’ sáng nay 1/10/2014, tổng nợ công của Việt Nam xấp xỉ 84,32 tỷ USD. Tỷ lệ nợ công chiếm 47,3% GDP. Theo thống kê của Economist, tổng nợ công đã tăng 10,6% so với cùng kỳ.
 
Và với dân số 90,96 triệu người, mỗi người dân Việt Nam hiện đang phải “gánh” 930,43 USD nợ công.
 
Cùng thời điểm này năm 2013, với tổng nợ công của Việt Nam ở mức 76,24 tỷ USD, nợ công lúc đó mà mỗi người dân Việt Nam phải gánh là 846,66 USD/người.
 
Như vậy, sau 1 năm, nợ công trên đầu người của Việt Nam đã tăng thêm 83,77 USD (gần 1,8 triệu đồng), tăng xấp xỉ 9,9%.
 
Thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều qua (30/9), Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, tại cuộc họp Chính phủ tháng 9, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính đánh giá lại tình hình nợ công và một số tiêu chí khác trong lĩnh vực tài chính. 
 
Theo đánh giá của thường trực Chính phủ, hiện nay cách nhìn nhận, tiếp cận nợ công chưa thống nhất. Do đó, Bộ chức năng phải tính toán thật sát, đúng, báo cáo đầy đủ để nhân dân biết, Đảng và Quốc hội nắm.
 
Bộ Tài chính hiện nay đã tiến hành cung cấp số liệu nợ công thông qua Bản tin nợ công trên trang web chính thức của Bộ. Tuy nhiên, với hai số phát hành thì số gần nhất (Bản tin Nợ công số 2) được xuất bản vào tháng 10/2013.
 
Tại Bản tin này, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết năm 2012, tổng nợ công của Việt Nam vẫn chỉ đang ở mức 55,7% GDP - nằm dưới mức trần (65% GDP) đặt ra bởi Quốc hội và trong ngưỡng an toàn khuyến cáo bởi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB) hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
 
Tuy nhiên, theo tính toán của TS Phạm Thế Anh đưa ra tại Hội thảo khoa học với chủ đề Chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ trong điều hành Kinh tế vĩ mô 2014 – 2015 do Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức cuối năm ngoái: Nếu cộng cả con số nợ của doanh nghiệp Nhà nước không được Chính phủ bảo lãnh cùng với nợ đọng trong xây dựng cơ bản vào con số công bố chính thức thì nợ công Việt Nam sẽ lên tới xấp xỉ 98,2% GDP, vượt xa so với ngưỡng an toàn (65% GDP) được khuyến cáo phổ biến bởi các tổ chức quốc tế.
 
Bích Diệp
Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *