Hậu vụ JTC tố hối lộ: Nhật Bản vẫn cam kết cấp ODA cho Việt Nam mức cao nhất

FICA - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản khẳng định Nhật Bản tiếp tục coi Việt Nam là đối tác ODA hàng đầu và Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì ODA ở mức cao cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida Fumio.

Ngày 1/8/2014, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký Công hàm trao đổi hai khoản viện trợ không hoàn lại (ODA) của Nhật Bản cho Việt Nam với tổng giá trị 850 triệu yên.

Theo đó, khoản viện trợ phi dự án thứ nhất được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida Fumio trị giá 500 triệu yên để đảm bảo an toàn hàng hải cho Việt Nam. Thông qua khoản viện trợ này, Nhật Bản sẽ hỗ trợ cung cấp tàu thủy và thiết bị cho cơ quan chấp pháp trên biển của Việt Nam.

Khoản viện trợ thứ hai trị giá 350 triệu yên dành cho Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam năm 2014, được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida Fumio.

Trong buổi sáng ngày 1/8/2014, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida Fumio cũng cùng chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản lần thứ sáu.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục hợp tác triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn như đường bộ cao tốc Bắc – Nam, cảng Lạch Huyện, xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Bộ trưởng Kishida Fumio khẳng định Nhật Bản tiếp tục coi Việt Nam là một đối tác hàng đầu về ODA và Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì ODA ở mức cao cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như hỗ trợ tăng trưởng và tăng cường năng lực cạnh tranh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, phòng chống thiên tai…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản để đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy phương thức hợp tác đối tác công tư, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đào tạo nhân lực, khoa học kỹ thuật, biến đổi khí hậu, hợp tác tư pháp, văn hóa, giao lưu con người…

Phương Dung

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *