Chi 2,4 tỷ USD nhập ô tô 9 tháng đầu năm

FICA - Trong 9 tháng, cả nước xuất siêu khoảng 2,5 tỷ USD, bằng 2,3% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thì xuất siêu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã là 12,7 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu ô tô đã tăng 45,4% so với cùng kỳ, đạt 2,4 tỷ USD. Trong đó, riêng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc lên đến 938 triệu USD, tăng 90,2%.

Trong kỳ, cả nước cung nhập khẩu mạnh máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng với kim ngạch lên tới 16,2 tỷ USD, tăng 21,2$; nhập khẩu vài 6,9 tỷ USD, tăng 15,1% và nhập khẩu xăng dầu 6,2 tỷ USD, tăng 20,1%.

Tổng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng từ Trung Quốc vẫn ở mức “khủng” nhất trong số các thị trường nhập khẩu của Việt Nam, ước tính đạt 31,1 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng cục Thống kê ước tính nhập siêu từ thị trường đã lên tới khoảng 20 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nhập khẩu từ ASEAN đạt 17 tỷ USD, tăng 7,5%; Hàn Quốc đạt 15,6 tỷ USD, tăng 3,5%; Nhật Bản đạt 9,1 tỷ USD, tăng 7,4%; EU đạt 6,5 tỷ USD, giảm 7,1%; Hoa Kỳ đạt 4,7 tỷ USD, tăng 20,5%.

Qua đó, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước 9 tháng đầu năm lên 107,2 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 46,9 tỷ USD, tăng 12,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 60,3 tỷ USD, tăng 9,8%.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng ước tính đạt 109,6 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013. Khu vực kinh tế trong nước đạt 36,6 tỷ USD, tăng 14,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 73 tỷ USD, tăng 14,1%.

Như vậy, nếu xuất siêu tháng Tám đạt 1,07 tỷ USD, là tháng đạt mức xuất siêu cao nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây  thì ước tính tháng Chín, cả nước lại nhập siêu 600 triệu USD, bằng 4,8% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Tính chung 9 tháng, xuất siêu khoảng 2,5 tỷ USD, bằng 2,3% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 12,7 tỷ USD, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,2 tỷ USD.

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, xuất siêu ở mức cao cho thấy việc tiếp cận thị trường ngoài nước đối với hàng hóa xuất xứ Việt Nam đã có nhiều cải thiện, góp phần ổn định tỷ giá, cung cầu ngoại tệ trong nước. Tuy nhiên, xuất siêu chủ yếu vẫn thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với hàng gia công lắp ráp từ nguyên liệu nhập khẩu là chính cho thấy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta mang lại hiệu quả chưa cao và thiếu tính bền vững.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *