Dòng chảy vốn 28/05/2015 20:05

TPHCM xin phép vay 422 triệu USD để chống ngập

FICA - Để ngăn triều, tiêu thoát nước giải quyết ngập cho vùng trung tâm thành phố, cải tạo điều kiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan cho lưu vực kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên,... TPHCM xin phép Chính phủ vay 422 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới.

UBND TP HCM vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định trình Thủ tướng phê duyệt dự án Quản lý rủi ro ngập nước trên địa bàn với tổng số vốn 461 triệu USD vào danh mục các dự án vay vốn Ngân hàng thế giới năm tài khóa 2015-2017.

Trong đó, phần vốn vay là 422 triệu USD, còn lại là nguồn vốn đối ứng chủ yếu để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý dự án do Ngân sách thành phố cân đối bố trí.

TPHCM muốn đầu tư 461 triệu USD để chống ngập
TPHCM muốn đầu tư 461 triệu USD để chống ngập

Đây là dự án được xây dựng nhằm chống ngập, thoát nước cho khu vực trung tâm thành phố (có tính đến biến đổi khí hậu) và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan cho lưu vực Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên; Xây 2 cống ngăn triều để kiểm soát triều cho khu vực trung tâm thành phố.

Đồng thời, xây dựng và nâng cao năng lực quản lý tổng hợp rủi ro ngập lụt: quản lý điều hành và vận hành hệ thống phòng chống ngập, thoát nước thải, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, vận hành liên hồ chứa, quản lý khai thác nước ngầm và phát triển đô thị,...

Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2016 – 2021 do Trung tâm điều hành chống ngập nước TPHCM làm chủ đầu tư. Ngoài hợp phần xây dựng năng lực quản lý tích hợp rủi ro ngập nước đô thị (bao gồm: hiện đại hóa các hệ thống quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống quản lý dữ liệu rủi ro ngập nước, chương trình quản lý chất lượng nước kênh), dự án còn có hợp phần Các can thiệp công trình ưu tiên để giảm ngập (gồm: xây 2 cống kiểm soát triều ở đầu kênh Vàm Thuật và rạch Nước Lên, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên, xây hệ thống cống bao chính trên quận Gò Vấp...) và Hỗ trợ thực hiện.

Theo quy hoạch thủy lợi chống ngập cho TPHCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2008, TPHCM cần một hệ thống cống khép kín đặt tại các cửa sông, rạch đổ ra sông Sài Gòn, Nhà Bè, Vàm Cỏ và Vàm Cỏ Đông với 12 cống ngăn triều chính gồm Rạch Tra, Vàm Thuật, Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, sông Kinh, Kinh Lộ, Kinh Hàng, Thủ Bộ, Bến Lức, Kênh Xáng Lớn.

Dự tính ban đầu tổng nguồn vốn cho dự án quy hoạch 1547 khoảng 11.000 tỉ đồng, nhưng theo các chuyên gia thủy lợi tính toán thì đến nay để triển khai hết các hạng mục của quy hoạch thì số vốn đã tăng lên trên 57.000 tỉ đồng.

Đến nay, đối với các hạng mục cống ngăn triều và đê bao chống ngập, tại TPHCM mới chỉ hoàn thành được 32/149 km đê bao ven bờ tả sông Sài Gòn và cống ngăn triều lớn Nhiêu Lộc Thị Nghè. Các hạng mục đê bao, cống ngăn triều lớn chưa xây dựng còn lại vẫn đang được thành phố tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn thực hiện.

Chỉ tính riêng trong 3 năm (2011-2013) thành phố đã chi 8.178 tỷ đồng cho các dự án này, song hiệu quả chưa được như mong muốn của TPHCM. Vừa qua, Tập đoàn Trung Nam đã đề xuất được xây 6 cống kiểm soát triều lớn, năm đoạn kè tại những vị trí xung yếu với tổng chiều dài 6,97 km và xây dựng 68 cống nhỏ dưới đê đoạn từ Vàm Thuật đến Mương Chuối.

Quốc Anh

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *