Bất động sản 14/01/2014 17:24

Quỹ của gia đình trùm dầu mỏ Rockefeller sẽ tham gia dự án 2,5 tỷ USD tại Vũng Rô

FICA - Rose Rock, một công ty quản lý đầu tư của gia đình trùm dầu mỏ Rockefeller sẽ hợp tác với Công ty Dầu khí Vũng Rô dự án khách sạn và nhà ở trị giá 2,5 tỷ USD ở vịnh Vũng Rô, Tuy Hòa, Phú Yên.

Bloomberg ngày 14/1 dẫn tuyên bố chung qua email của hai bên đối tác cho biết, dự án tại vịnh Vũng Rô này có diện tích 200.000 m2 gồm 350 điểm đậu tàu, nhiều khách sạn với hơn 760 phòng, 4.300 căn hộ chung cư, 100 căn hộ liền kề và các cửa hàng bán lẻ tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.


Vũng Rô đang đầu tư hơn 4 tỷ USD để phát triển một nhà máy lọc hóa dầu và cảng biển ở Phú Yên. Rose Rock là quỹ chuyên đầu tư vào bất động sản, y tế, văn hóa và nghệ thuật. Quỹ này cũng đã đầu tư nhiều dự án ở Trung Quốc.


“Chúng tôi muốn phát triển dự án này hành một điểm đến nổi bật và được ưa thích tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho du khách, cũng như lựa chọn về phong cách sống cho người dân bản địa”, ông Collin Eckles, chủ tịch Rose Rock, nói.


Dự án được ra đời trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến tiềm năng phát triển du lịch và casino tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng ngày 24/12 vừa qua cho biết, giá bất động sản trong nước đã giảm từ 10% đến 30% trong năm 2013 nhờ đó đẩy mạnh doanh số và giảm cung trên thị trường.


 “Thị trường bất động sản Việt Nam đang ấm dần lên. Chúng tôi nhận thấy nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến thị trường Việt Nam để tìm kiếm cơ hội tốt và lợi nhuận có thể rất hấp dẫn nếu nhà đầu tư nào đó cho rằng thị trường đã ở đáy và giá bất động sản sẽ bắt đầu tăng”, Nicholas Holt, giám đốc nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương tại Knight Frank nhận định.


Cũng tại vùng duyên hải miền Trung, VinaCapital dự kiến đầu tư xây một tổ hợp casino – khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam sau khi phát triển một khu nghỉ dưỡng bờ biển cách đây 6 năm, giám đốc điều hành quỹ Don Lam cho biết. “Chúng tôi thấy Việt Nam đang ở gia đoạn đầu của thời kỳ phát triển”, ông Don Lam nhận định.



Phương Linh
Theo Bloomberg

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *