Dòng chảy vốn 17/05/2015 09:31

Sang Úc dễ dàng hơn

Những thay đổi về chính sách visa của Úc - trong đó có việc hạ tiêu chuẩn tiếng Anh, tăng thời hạn làm việc… - tạo nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam

Sau 10 năm thực thi chế độ visa 457 (visa lao động có tay nghề), Bộ Di trú Úc vừa quyết định điều chỉnh một số nội dung. Quyết định này sẽ tạo nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam sang làm việc ở Úc trong thời gian sắp tới.

 

Bớt khắt khe, ít rủi ro

 

Một trong những thay đổi quan trọng ở visa 457 là hạ tiêu chuẩn tiếng Anh khi xét hồ sơ cấp visa. Theo đó, điểm thi cho 4 môn nghe - đọc - viết - nói được hạ 0,5, từ 5.0 điểm thi IELTS xuống còn 4.5 điểm. Cùng với đó, thời hạn làm việc tăng từ 4 lên 5 năm. Đặc biệt, người lao động (NLĐ) sau 2 năm làm việc được xét cấp thẻ xanh (cư trú dài hạn) và sau 5 năm có thể xin nhập quốc tịch Úc.

 

Bà Michael Cash, trợ lý Bộ trưởng Bộ Di trú Úc, nhận xét: “Những thay đổi visa 457 sẽ củng cố chương trình này một cách tốt hơn”. Trong khi đó, theo ông Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cung ứng lao động - Dịch vụ Xây dựng thủy lợi (Hycolasec), việc hạ điểm thi IELTS bình quân các môn từ 5.0 xuống 4.5 sẽ tạo thêm cơ hội cho NLĐ dự tuyển sang Úc.

 

Lao động được Hycolasec tuyển chọn sang Úc tham gia thi sát hạch chuyên môn nghề bếp do doanh nghiệp phối hợp với Trường William Angliss (Úc) tổ chức
Lao động được Hycolasec tuyển chọn sang Úc tham gia thi sát hạch chuyên môn nghề bếp do doanh nghiệp phối hợp với Trường William Angliss (Úc) tổ chức

 

“Khá nhiều người do chúng tôi tuyển chọn có điểm IELTS bình quân 4,5, dù mất nhiều thời gian học tiếng Anh vẫn không nâng được điểm thi lên 5.0. Đây là cơ hội để họ đăng ký trở lại” - ông Minh nói. Theo ông, việc siết quản lý tuyển dụng không chỉ ngăn chặn trục lợi mà còn giúp NLĐ có việc làm tốt hơn, ít rủi ro hơn.

 

Tuy nhiên, quyết định cũng siết chặt việc tuyển dụng và ngăn ngừa hành vi trục lợi lao động nước ngoài. Bộ Di trú Úc cho biết thời gian qua phát sinh tình trạng một số cá nhân, doanh nghiệp (DN) ở Úc lợi dụng nhu cầu của công dân, du học sinh nước ngoài để thu 40.000-80.000 AUD, khoảng 696 triệu đến 1,4 tỉ đồng (1 AUD tương đương 17.400 đồng) cho mỗi trường hợp muốn chuyển sang cư trú theo visa 457. Để ngăn chặn hành vi trục lợi này, quy định mới buộc các chủ sử dụng lao động phải cam kết sử dụng, bố trí việc làm, thực hiện đầy đủ chế độ lương, phúc lợi cho lao động nước ngoài sau khi được cấp visa. Bên cạnh đó, giới chủ phải đóng một khoản tiền để sử dụng đào tạo tay nghề cho lao động mới nhập cư.

 

Tăng lương tối thiểu và lương hưu

 

Theo thống kê của Bộ Di trú Úc, trong năm 2014, có 107.000 lao động nước ngoài vào Úc theo visa 457. Số visa được cấp giảm 2,7% so với năm 2013 nhưng dự kiến sẽ tăng đáng kể trong năm nay nhờ có điều chỉnh trên. Hiện tại, Úc sử dụng lao động của nhiều nước ở visa này, chủ yếu là lao động Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, một số nước Trung Đông và Việt Nam.

 

Việt Nam đưa lao động sang Úc theo visa 457 thông qua phái cử của DN xuất khẩu lao động từ năm 2007 với số lượng vài trăm người (không tính diện đi theo hình thức cá nhân), chủ yếu làm việc ở các lĩnh vực hàn, làm bánh và bếp. Do điều kiện tuyển chọn quá khắt khe dẫn đến khó tuyển lao động nên từ 6 DN tham gia, hiện chỉ còn lại Hycolasec. Đến nay, DN này đã đưa được 200 lao động sang Úc với mức thu nhập bình quân 1,2 tỉ đồng/người/ năm, trong đó thu nhập tích lũy gửi về nước từ 500 triệu đến 700 triệu đồng.

 

Ông Phạm Ngọc Minh cho biết Hycolasec sẽ đẩy mạnh các biện pháp gia tăng lao động sang Úc nhờ thay đổi chính sách visa 457, song song với điều chỉnh chính sách tăng lương tối thiểu. Cụ thể, lương tối thiểu đối với lao động nước ngoài từ 51.000 AUD/năm trước đây được tăng lên 54.000 AUD. Mức trợ cấp lương hưu cũng tăng từ 9,25% lên 9,5%.

 

Theo ông Phạm Đỗ Nhật Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, với thị trường thu nhập cao, nhiều tiềm năng này mà chỉ mỗi Hycolasec làm là quá lãng phí. Vì thế, cần nhân rộng, khuyến khích nhiều DN tham gia.

 

Người thân được đi cùng

 

Theo Hycolasec, ngoài các môn thi đạt điểm IELTS 4.5 theo tiêu chuẩn tiếng Anh, lao động được tuyển sang Úc phải có 4 năm kinh nghiệm làm việc theo chuyên môn, tốt nghiệp THPT trở lên, tuổi dưới 50 đối với nam và 45 đối với nữ. Tổng chi phí là 15.000 AUD/người.

 

Đặc biệt, visa 457 cho phép người trúng tuyển vào Úc được đưa theo vợ hoặc chồng và con, thời gian lưu trú tương ứng thời hạn visa 5 năm. Trong 200 lao động của Hycolasec sang Úc, phần lớn đều đi theo cả gia đình. Chi phí cho mỗi suất đi kèm là 1.000 AUD.

 

Theo DUY QUỐC
NLĐ
Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *