Dòng chảy vốn 17/03/2015 11:10

Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,5% trong năm nay

FICA - Ngân hàng ANZ Việt Nam ngày hôm qua 16/3 đã nhận định, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể đạt 6,5% thay vì mức dự báo 6,2% mà ngân hàng này dự báo trước đó.

Trong bản Báo cáo “Nhu cầu nội địa tại Việt Nam đang quay trở lại”, ANZ còn nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2016 lên 6,5% thay vì 6,4% như trước đây, đồng thời hạ dự báo về lạm phát cho cả hai năm 2015, 2016.

 

Ngân hàng ANZ cho biết, các yếu tố đầu vào như giá dầu thấp đã hỗ trợ tăng trưởng cho Việt Nam, trong khi đó lạm phát tháng 2/2015 đã giảm mạnh so với các tháng trước đó, cùng với nhu cầu nội địa đang có dấu hiệu phục hồi do một số ngành tăng được xuất khẩu, đơn hàng tăng. Chính vì vậy, ANZ dự đoán khả năng trong thời gian tới có thể Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp nới lỏng tiền tệ để đảm bảo tăng trưởng.

 

Theo ANZ  chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhanh nhất kể từ khi chỉ số này được điều chỉnh năm 2012. Cụ thể, theo tính toán của ANZ, tăng trưởng sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm đã đạt 14,2%, riêng tháng 2/2015, chỉ số này đã tăng 5,6% trong cùng kỳ 2014. Hoạt động sản xuất chế tạo, chiếm khoảng 70% tổng sản xuất công nghiệp, đang tăng kể từ tháng 10/2014. 

 

Sản xuất các nguyên vật liệu ngành xây dựng đang tăng lên, đây là dấu hiệu cho ngành xây dựng và bất động sản đang có dấu hiệu hồi phục dần.

Doanh số bán lẻ có dấu hiệu cải thiện với mức tăng trưởng trung bình 14,5% trong 2 tháng đầu năm 2015.

 

ANZ cũng nhận định, doanh số bán ô tô các loại đều tăng cả xe con, xe khách lẫn xe thương mại. Đây là dấu hiệu phù hợp để nhận định thể trạng nền ngành chế biến, chế tạo đang tốt dần lên.

 

Ngoài việc nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, ANZ cũng giảm dự báo đối với lạm phát của Việt Nam. ANZ cho rằng lạm phát của Việt Nam sẽ chỉ ở mức 2,6% trong năm 2015 và 3,8% năm 2016. Đây là mức dự báo thấp hơn nhiều so với trước đây là 3% và 4,5%.

 

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đưa ra chỉ số sản xuất của toàn ngành công nghiệp trong tháng 2/2015  tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2015, chỉ số này tăng 12% so với cùng kỳ.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *