Dòng chảy vốn 27/02/2016 07:33

Hai tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu trở lại gần 1 tỷ USD

Hai tháng đầu năm 2016, nền kinh tế Việt Nam đã có niềm vui khi xuất siêu quay trở lại với kim ngạch đạt 900 triệu USD.

Theo số liệu trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê vừa công bố, xuất khẩu của cả nước đạt 23,7 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu đạt 22,8 tỷ USD, giảm 6,6% so với cung kỳ. Như vậy, Việt Nam đã xuất siêu trở lại trong 2 tháng đầu năm, đạt 900 triệu USD.

Hai tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu trở lại gần 1 tỷ USD
Hai tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu trở lại gần 1 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, thành tích xuất siêu trở lại chủ yếu nằm trong tháng 1/2016, theo đó tháng 1/2016 cả nước xuất siêu hơn 760 triệu USD, tháng 2/2016 xuất siêu hơn 100 triệu USD.

Kinh tế tư nhân, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả hơn khi 2 tháng đầu năm đạt thành tích xuất siêu hơn 2,9 tỷ USD, trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước hoạt động kém hiệu quả, khi nhập siêu tăng 2,1 tỷ USD.

Trong hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 4,3 tỷ USD, hàng dệt may đạt 3,6 tỷ USD, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,4 tỷ USD, giày dép đạt 1,9 tỷ USD, thủy sản đạt 903 triệu USD và rau quả đạt 319 triệu USD.

Tuy nhiên, một số mặt hàng có kim ngạch giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước: Dầu thô đạt 250 triệu USD, giảm 63%; sắt thép đạt 221 triệu USD, giảm 21,3%; sắn và sản phẩm của sắn đạt 172 triệu USD, giảm 28,8%; hạt tiêu đạt 160 triệu USD, giảm 21,1%.

Trong khi đó, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ như: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 3,8 tỷ USD, tăng 5,7%; vải đạt 1,4 tỷ USD, tăng 2%; kim loại thường khác đạt 632 triệu USD, tăng 23,1%; sản phẩm chất dẻo đạt 615 triệu USD, tăng 14,4%.

Về thị trường, trong hai tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu cao vào các nước như: Hoa Kỳ đạt 4,1 tỷ USD, EU là 3,4 tỷ USD, Nhật Bản đạt 200 triệu USD.

Trong khi đó, dù vẫn nhập siêu song giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ một số thị trường đã giảm như: nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 5,6%, nhập siêu đạt 4,7 tỷ USD; nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm 4,8%, nhập siêu 2,6 tỷ USD; nhập khẩu từ ASEAN giảm 7,6%, nhập siêu đạt 700 triệu USD.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *