Dòng chảy vốn 27/11/2014 15:45

Du khách Đức "năng" sang Việt Nam nhất 11 tháng qua

FICA - Mặc dù không chiếm áp đảo số lượng, nhưng 11 tháng của năm 2014, số lượng du khách Đức ghé thăm Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013 đạt 151% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng lượng khách quốc tế đến nước ta 11 tháng ước tính đạt 7217 nghìn lượt người, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

Du khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu là du lịch và nghỉ dưỡng đạt 4363,5 nghìn lượt người (60% tổng lượt người), tăng 3,9%; đến vì công việc 1210,9 nghìn lượt người, tăng 5,7%; thăm thân nhân đạt 1237,2 nghìn lượt người, tăng 8,6%. Khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không là 5700,7 nghìn lượt người, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2013; khách đến bằng đường biển tiếp tục giảm mạnh, chỉ đạt 46,3 nghìn lượt người, giảm 74,8%; khách đến bằng đường bộ 1470 nghìn lượt người, tăng 17,3%.

 

Lượng khách đến nước ta nhiều nhất là Trung Quốc đạt 1813,6 nghìn lượt người (chiếm 25% tổng lượt người), tăng 5,1%; Hàn Quốc 764,8 nghìn lượt người, tăng 12%; Nhật Bản 591,7 nghìn lượt người, tăng 6,9%; Hoa Kỳ 406,8 nghìn lượt người, tăng 2,6%; Cam-pu-chia 366,7 nghìn lượt người, tăng 18,2%; Nga 330,3 nghìn lượt người, tăng 25,2%; Ôx-trây-li-a 291,6 nghìn lượt người, tăng 0,5%; Pháp 197,4 nghìn lượt người,tăng 2,1%; Vương quốc Anh 187,6 nghìn lượt người, tăng 10,4%; Xin-ga-po 176,2 nghìn lượt người, tăng 3,1%.

 

Một số nước và vùng lãnh thổ có lượng khách đến nước ta giảm: Đài Loan 358,9 nghìn lượt người, giảm 2,1%; Ma-lai-xi-a 293,1 nghìn lượt người, giảm 1,2%; Thái Lan 226,1 nghìn lượt người, giảm 6,5%.

 

Tuy nhiên, tốc độ tăng số lượt du khách đến Việt Nam có sự khác biệt, theo đó du khách Đức có lượt viếng thăm Việt Nam tăng mạnh nhất so với cùng kỳ 11 tháng của năm 2013. Theo Tổng cục Thống kê, số lượt du khách Đức tăng 151% so với cùng kỳ năm 2013. Du khách Nga đứng vị trí thứ 2 với tốc độ tăng 125%. Tiếp sau là Campuchia với tốc độ tăng trưởng 118%, Hàn Quốc 112%...

 

Số lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giảm không đáng kể chỉ khoảng từ 1% - 7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có Thái Lan chỉ đạt 93% cùng kỳ năm ngoái, Đài Loan đạt 97,9%, Malaysia 98,8%, Canada đạt 99,8% và Indonesia đạt 97,9%.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *