Dòng chảy vốn 29/10/2014 14:10

Đề xuất huy động 2,27 tỷ đô la ODA xây Sân bay Long Thành

FICA - Trong Báo cáo đầu tư Sân bay quốc tế Long Thành gửi đến các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đề xuất huy động 2,27 tỷ USD vốn Viện trợ Phát triển chính thức (ODA) cho dự án

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ký văn bản báo cáo giải trình bổ sung về báo cáo đầu tư dự án xây dựng Sân  bay Quốc tế Long Thành gửi các đại biểu Quốc hội.

 

Theo đó, cơ cấu đầu tư và giải pháp huy động vốn, Chính phủ đề xuất huy động 47.859 tỷ đồng vốn Viện trợ Phát triển chính thức (ODA) cho dự án (tương đương 2,27 tỷ USD).

 

 

Trong báo cáo đầu tư dự án xây dựng Sân  bay Quốc tế Long Thành, Dự án chia 3  giai đoạn với tổng kinh phí dự trù 18,7 tỷ USD. Giai đoạn 1 tập trung đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà ga cảng chính, hệ thống đường băng, đỗ cất và hạ cánh dự kiến 7,8 tỷ USD, giai đoạn 2 xây dựng các hạng mục trung tâm của nhà ga với kinh phí 3,8 tỷ USD và giai đoạn 3 dự chi là 7,6 tỷ USD.

 

Báo cáo cũng nói rõ về đề xuất của Tổng công ty hàng không Việt Nam về hướng sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa Tổng Công ty và các công ty con để phục vụ giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư cho người dân tại dự án với số tiền dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng.

 

Hiện, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 đang nhóm họp và dự án Xây dựng Sân bay Long Thành chắc chắn sẽ được đưa ra lấy ý kiến của các đại biểu quốc hội tại kỳ họp này.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *