Đầu tư 06/02/2015 15:11

Nhiều doanh nghiệp Nhật muốn đầu tư vào Việt Nam

FICA – Đại diện Jetro khẳng định doanh nghiệp Nhật Bản luôn tôn trọng pháp luật, hoạt động kinh doanh cởi mở và công bằng, hướng tới phát triển cùng xã hội Việt Nam. Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính phủ Việt Nam.

Thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho hay, vào ngày 5/2/2015, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã tiếp Trưởng đại diện Văn phòng Jetro tại Hà Nội, ông Atsusuke Kawada để nghe Báo cáo kết quả điều tra thực trạng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong năm 2014.

Báo cáo này dựa trên kết quả “Khảo sát về thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Châu Á và Châu Đại Dương năm 2014” - một cuộc khảo sát thường niên được thực hiện từ năm 1987, đối tượng là các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Báo cáo năm nay thể hiện triển vọng kinh doanh trong tương lai, rủi ro trong môi trường đầu tư, tình hình cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện và kỳ vọng vào việc hội nhập kinh tế, nhất là khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào cuối năm 2015.

Ông Atsusuke Tawada cho biết, báo cáo này sẽ được công bố chính thức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/2 sắp tới. Ông cũng khẳng định doanh nghiệp Nhật Bản luôn tôn trọng pháp luật, hoạt động kinh doanh cởi mở và công bằng, hướng tới phát triển cùng xã hội Việt Nam. Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính phủ Việt Nam.

Thay mặt Bộ Công Thương Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá, kết quả khảo sát năm 2014 đã phản ánh sát với thực tiễn Việt Nam hiện nay, đồng thời khẳng định Bộ Công Thương sẽ cùng với các cơ quan hữu quan nghiên cứu để cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh nhằm thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Bộ Công Thương cam kết đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam vì sự phát triển chung và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *