Đầu tư 30/12/2014 13:05

Hà Nội thu hút 1,4 tỷ USD vốn đầu tư FDI năm 2014

FICA - Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2014 của Hà Nội đạt mục tiêu nhưng so với vị trí đầu tầu kinh tế cả nước, lợi thế cạnh tranh của Hà Nội đang giảm dần so với 1 số địa phương khác

Sáng nay, Sở Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội tổ chức tổng kết công tác đăng ký doanh nghiệp năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở KH&ĐT cho biết, năm 2014 thành phố có khoảng 418 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp mới và tăng vốn, số vốn đầu tư đạt 1,4 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2013.

 

 

Lĩnh vực đầu tư lớn nhất của các doanh nghiệp FDI tại Hà Nội là bất động sản với 51,3% tổng vốn đăng ký, tiếp đến là chế biến, chế tạo. Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc là những đối tác đầu tư lớn nhất vào Hà Nội năm nay.

 

Năm 2014, Sở KHĐT Hà Nội cho biết thành phố có khoảng 735 doanh nghiệp phá sản, giải thể, tăng 1,5% so với năm 2013. Có khoảng 130.000 doanh nghiệp được thành lập mới và hơn 2.000 doanh nghiệp tái hoạt động trở lại năm 2014.

 

Năm 2015, sở này cũng quyết tâm thực hiện chủ trương cải cách trong đăng ký kinh doanh, phấn đấu hoàn thành đăng ký kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp từ 5 ngày xuống 3 ngày.

 

Với số vốn đầu tư FDI năm 2014, Hà Nội xếp thứ 6 cả nước về thu hút đầu tư sau Thái Nguyên (3,35 tỷ USD), TP HCM 3,1 tỷ USD, Đồng Nai 1,8 tỷ USD, Bắc Ninh 1,5 tỷ USD và Bình Dương là 1,46 tỷ USD.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *