Đầu tư 17/09/2014 06:57

Đà Nẵng sẽ mở thêm 5 tuyến xe buýt nội thành

FICA - UBND TP sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng ban đầu, công tác marketing và trợ giá cho tất cả 5 tuyến xe buýt này.

Ngày 16/9, Sở GTVT Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – ông Văn Hữu Chiến vừa ký quyết định phê duyệt phương án đầu tư các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội thành Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đà Nẵng sẽ mở thêm 5 tuyến xe buýt nội thành
Hiện tại TP Đà Nẵng chỉ có 1 tuyến xe buýt nội thành từ Kim Liên về chợ Hàn nên chưa đáp ứng nhu cầu đi xe buýt của người dân
 

Theo đó, từ năm 2015, TP Đà Nẵng sẽ triển khai 5 tuyến xe buýt mới để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, gồm các tuyến: Từ đường Nguyễn Tất Thành đến điểm cuối đường Xuân Diệu dài 12,6km; đường Xuân Diệu – Metro – Phạm Hùng dài 13,9km; Thọ Quang – Phạm Hùng dài 16,1km; Xuân Diệu – siêu thị Lotte dài 11,2km; Thọ Quang – sân bay – Trường Sa dài 21,7km.

Theo UBND TP Đà Nẵng, ngoài các vị trí đầu cuối hiện tại sẽ có 6 điểm đầu cuối mới là đường Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành, Thọ Quang, Trường Sa, siêu thị Lotte và Phạm Hùng.

Phương tiện đưa vào hoạt động phải là xe buýt mới 100% có sức chứa 40 chỗ, đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, thuận lợi trong bảo dưỡng sửa chữa, mức độ an toàn cao cho hành khách và người tham gia giao thông, thuận tiện và tiện nghi cho hành khách và đảm bảo điều kiện thuận tiện cho hành khách khuyết tật tiếp cận phương tiện dễ dàng.

Đối với cơ sở hạ tầng, UBND TP Đà Nẵng sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng ban đầu gồm bến bãi, điểm đầu cuối, các điểm bán vé, nhà chờ, điểm dừng… và công tác marketing phục vụ cho 5 xe tuyến buýt nói trên. UBND TP Đà Nẵng cũng sẽ trợ giá cho toàn bộ 5 tuyến xe buýt mở mới này. 

Công Bính

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *