Đầu tư 04/04/2015 13:32

Chủ tịch Đà Nẵng: Sẽ kiểm tra thông tin doanh nghiệp Mỹ hối lộ quan chức

FICA - “Tôi cũng chỉ mới nghe thông tin chứ chưa đọc báo và cũng chưa đọc văn bản nào liên quan đến vấn đề này. Tôi sẽ kiểm tra lại thông tin”, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Liên quan đến việc Ngân hàng thế giới (WB) mới đây đã công bố việc cấm Louis Berger Group, công ty của Mỹ từng tham gia dự án Giao thông nông thôn 3 và dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng vì đã hối lộ các quan chức địa phương.

Sáng 4/4, trả lời phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông cũng chỉ mới nghe thông tin chứ chưa đọc báo và sẽ kiểm tra lại thông tin. Đến thời điểm này ông chưa đọc văn bản nào liên quan đến vấn đề này.

Tương tự, ông Võ Văn Thương - Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng kiêm người phát ngôn của UBND TP Đà Nẵng cũng cho hay, đến bây giờ cũng chưa nghe thông tin gì.

Cầu Nguyễn Tri Phương là một phần trong dự án 
Cầu Nguyễn Tri Phương là một phần trong dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng

 

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với ông Hồ Tường Huy - Phó Ban quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng. Ông Huy cho biết, dự án đó ông phụ trách, nhưng "có gì chờ trưởng ban đi công tác về rồi hỏi".

Được biết, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng là một dự án đa ngành nhằm đóng góp một phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển của thành phố giai đoạn 2006 - 2013 và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020.

Tổng mức đầu tư là 218,471 triệu USD; trong đó, vốn vay của Ngân hàng thế giới 152,438 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 66,033 triệu USD sẽ nâng cấp đô thị (52,6 triệu USD), cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường (65,4 triệu USD), đường và cầu (96,2 triệu USD), tăng cường thể chế (4,2 triệu USD).

Giai đoạn 1 có kinh phí đầu tư khoảng 33,9 triệu USD, thực hiện từ năm 2008 đến 2010, nâng cấp 4 khu thu nhập thấp Thanh Khê 1, Thanh Khê 5, Châu Thành, Trung Tạm; xây dựng 3 khu tái định cư Thanh Khê Tây, Hòa Minh và Hòa Quý; xây dựng 2 khu chung cư Thanh Khê Tây và Hòa Minh; cải tạo môi trường sông Phú Lộc.

Giai đoạn 2 có kinh phí đầu tư 184,6 triệu USD, thực hiện từ năm 2010 đến 2013, xây dựng hệ thống thoát nước mưa, mở rộng hệ thống thu gom nước thải tại các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu; xây dựng cầu và đường Nguyễn Tri Phương nối dài đi Hòa Quý; nâng cấp 9 khu thu nhập thấp; mở rộng hệ thống thu gom nước thải tại các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu và Cẩm Lệ; nâng cấp các Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hòa Cường; xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Hòa Xuân; xây dựng cầu và đường vành đai Phía Nam thành phố (quốc lộ 1A – Hoàng Sa-Trường Sa).

 

Khánh Hồng

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *