Đầu tư 27/07/2015 07:15

8,8 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm

FICA - Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng thêm tại Việt Nam đạt 8,8 tỷ USD, bằng 92% cùng kỳ năm 2014.

Đáng nói, thu hút vốn FDI tháng 7/2015 gấp 3,6 lần so với trung bình 6 tháng của năm 2015. Trước đó, hết 6 tháng năm 2015, vốn FDI cấp mới tăng thêm chỉ đạt 5,49 tỷ USD, bằng 80% cùng kỳ năm trước, bình quân mỗi tháng chỉ thu hút hơn 900 triệu USD.

 

8,8 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm (ảnh minh hoạ).

8,8 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm (ảnh minh hoạ).

Ba ngành đứng đầu danh sách thu hút được FDI nhiều nhất trong thời gian qua vẫn là các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản, bán lẻ với gần 3,5 tỷ USD (chiếm 39,7% tổng vốn).

 

Điều quan trọng, giải ngân vốn FDI 7 tháng qua đáng mừng khi cả nước ước đạt 7,4 tỷ USD, bằng 109,6% so với cùng kỳ năm 2014, trung bình tốc độ giải ngân khoảng 1,1 tỷ USD/tháng.  Theo các chuyên gia, trong bối cảnh vốn cấp mới, tăng thêm những tháng đầu năm chững lại, có phần giảm đi, việc giải ngân trung bình hơn 1,1 tỷ USD là dấu hiệu đáng mừng về môi trường chính sách cũng như niềm tin đầu tư.

 

Hiện trong 7 tháng, cả nước có khoảng 1.068 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng  1% so với cùng kỳ năm 2014. Các quốc gia, vùng và lãnh thổ đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam trong các tháng qua  tiếp tục là Hàn Quốc, Vương quốc Anh,  Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Tp HCM là địa phương đứng đầu trong thu hút FDI 7 tháng đầu năm với 2,4 tỷ USD, chiếm 27,2% tổng vốn; Bình Dương đứng ở vị trí thứ 2, với 1,11 tỷ USD chiếm 12,6% và Đồng Lai xếp vị trí thứ 3 với 1,1 tỷ USD chiếm 12,5%.

 

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *