Đầu tư 17/08/2014 14:49

"Phía Trung Quốc dùng búa đinh, dùi cui đập phá tàu tôi"

FICA - Tối qua 16/8, tàu cá QNg 96697-TS của ngư dân Lê Khởi lại trở về đảo Lý Sơn với nhiều vết tích bị đập phá và bị cướp mất toàn bộ máy móc, tài sản trên tàu.

Tàu cá QNg 96697-TS của ngư dân Lê Khởi (ngụ thôn Tây, xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi)cùng 13 ngư dân vươn khơi ra Hoàng Sa vào ngày 22/7. Đến khoảng 8h ngày 15/8, tàu cá QNg 96697-TS chuyển đến khai thác hải sản tại 16,59 vĩ độ Bắc – 112,17 kinh độ Đông, cách đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 1 hải lý.
 
Tàu cá QNg 96697-TS trở về Lý Sơn không còn nguyên vẹn.
Tàu cá QNg 96697-TS trở về Lý Sơn không còn nguyên vẹn.
 

“Lúc này, bất ngờ xuất hiện tàu của Trung Quốc (số hiệu 46101) tăng tốc và rượt đuổi tàu tôi. Khi gần tiến sát, bọn chúng thả xuồng máy mang số hiệu 2007 cùng 17 người ập lên tàu của tôi, rồi chúng tiến hành khống chế người, đập phá thân tàu và cướp tài sản”, thuyền trưởng Lê Khởi kể lại.

Như những lần tấn công trước, phía Trung Quốc sử dụng búa đinh, dùi cui đập bể cửa kính cabin tàu QNg 96697-TS. Ông Khởi cho biết, bọn chúng cắt phá 3 thuyền thúng và toàn bộ dây hơi; lấy toàn bộ máy móc, trang thiết bị gồm 1 máy định vị, 2 bộ đàm I-com, 2 máy dò cá, 4 tấn cá ngừ đại dương và 3.000 lít dầu. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 700 triệu đồng. 

Thuyền trưởng Lê Khởi bức xúc khi bị cắt toàn bộ thiết bị hành nghề.
Thuyền trưởng Lê Khởi bức xúc khi bị cắt toàn bộ thiết bị hành nghề.
 

Bức xúc trước hành động tấn công của Trung Quốc, ngư dân Lê Khởi nói: “Bọn chúng nhảy lên tàu, dùng dùi cui đánh vào mặt tôi gây choáng váng, rồi đe dọa anh em ngư dân nếu chống cự. Tức quá nhưng không biết làm gì, đành ngậm đắng nuốt cay và quay về thôi”.

Đến khi tàu Trung Quốc rút lui, tàu cá QNg 96697-TS chạy về đảo Lý Sơn. Trên đường chạy về, thuyền trưởng Lê Khởi gặp tàu cá của ngư dân Đà Nẵng nên nhờ liên lạc về nhà vì mất toàn bộ thiết bị liên lạc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, cho biết: “Nhận thông tin của tàu ngư dân Lê Khởi, chúng tôi kịp thời báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh vụ việc. Trước hành động tấn công của Trung Quốc, chúng tôi kịch liệt phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động vô nhân tính trên”.

Hồng Long
Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *