Dòng chảy vốn 09/05/2014 07:51

Bắt Trưởng Ban QLDA đường sắt thuộc Cục Đường sắt

Ông Trần Văn Lục – Trưởng Ban QLDA đường sắt thuộc Cục Đường sắt (Bộ GTVT) bị bắt chiều 8/5 vì hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn". Đây là bị can thứ 5 trong nghi án nhận hối lộ của Cty JTC.

Bắt Trưởng Ban QLDA đường sắt thuộc Cục Đường sắt
 
 
Chiều 8/5, CQĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam ông Trần Văn Lục – Trưởng Ban QLDA đường sắt thuộc Cục Đường sắt (Bộ GTVT) để điều tra vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ theo Điều 281 Bộ luật hình sự.

Cách đây vài ngày, cục Đường sắt Việt Nam đã ký quyết định đình chỉ chức vụ không thời hạn với ông Trần Văn Lục để làm rõ thông tin liên quan đến nghi án đưa nhận hối lộ số tiền 16 tỷ đồng với công ty JTC.

Trước đó, ông Lục từng bị tạm đình chỉ công việc để giải trình về vụ việc, do ông Lục có thời gian trực tiếp quản lý dự án đường sắt đô thị số 1 Hà Nội, dự án được lãnh đạo JTC khai báo là có đưa hối lộ....

Tại thời điểm đó, ông Lục khẳng định mình không nhận hối, tuy nhiên hiện nay ông đang là bị can thứ 5 liên quan đến vụ án bị bắt giam để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt VN liên quan tới vụ án nhận hối lộ tại dự án đường sắt đô thị số 1. Trong 4 cán bộ này có ông Trần Quốc Đông – Phó Tổng giám đốc.
 
Ba cán bộ khác thuộc Ban Quản lý các dự án đường sắt của Tổng công ty Đường sắt VN cũng đã bị cơ quan công an bắt tạm giam phục vụ điều tra. Trong đó, có 2 phó giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt là ông Phạm Quang Duy, Phạm Hải Bằng và ông Nguyễn Nam Thái - Trưởng phòng dự án 3. Được biết, phòng làm việc của các cán bộ này đã được niêm phong phục vụ công tác điều tra. (Theo Giao thông Vận tải).

 

Theo L.D

Tiền Phong

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *