Dòng chảy vốn 01/08/2014 06:21

Báo cáo “30 năm đổi mới” phải xong trước tháng 5/2015

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam

Báo cáo “30 năm đổi mới” phải xong trước tháng 5/2015

“Việt Nam 2030” là báo cáo do WB tài trợ và phối hợp với Chính phủ Việt Nam thực hiện nhằm đánh giá quá trình quá trình phát triển của Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo xây dựng báo cáo “Việt Nam 2030”.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học - xã hội Việt Nam trao đổi, thống nhất với Ngân hàng Thế giới (WB) về bố cục, nội hàm, nội dung các chuyên đề của báo cáo, hoàn thành vào đầu tháng 8/2014.

Đồng thời, sẽ tổ chức hội thảo về báo cáo “Việt Nam 2030” trong nửa đầu tháng 8 này; trao đổi, thống nhất lộ trình xây dựng báo cáo, bảo đảm hoàn thành báo cáo trước tháng 5/2015.

“Việt Nam 2030” là báo cáo do WB tài trợ và phối hợp với Chính phủ Việt Nam thực hiện nhằm đánh giá quá trình quá trình phát triển của Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới; xác định những cơ hội, thách thức mà Việt Nam đã, đang và sẽ phải đối mặt, từ đó nghiên cứu, định hình một kịch bản phát triển cho Việt Nam trong giai đoạn tới. 

Việc phối hợp xây dựng báo cáo giữa Chính phủ Việt Nam và WB đã được công bố tại cuộc gặp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch WB Jim Yong Kim trong chuyến làm việc tại Việt Nam ngày ngày 17/7 vừa qua.

 

Theo Song Hà

Vneconomy

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *