Đời Sống 11/10/2017 08:15

Xuất hiện taxi Uber, Grab “trá hình” tại Gia Lai

Tuy đã bị xử phạt nhiều lần nhưng loại hình được cho là “Uber Gia Lai” vẫn lộng hành hoạt động kinh doanh không lành mạnh, mập mờ và bất chấp các quy định pháp luật của Công ty TNHH Vận tải BC79 (địa chỉ P. Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai).

Cái gọi là “Uber, Grab Gia Lai”

Theo phản ánh của khá nhiều người dân, thời gian gần đây trên địa bàn TP Pleiku xuất hiện một đơn vị doanh nghiệp hoạt động vận tải không khác gì các hãng taxi khác. Đặc biệt, nhiều người dân nhầm lẫn khi gọi điện đến tổng đài của hãng taxi Mai Linh, Hùng Nhân qua số điện thoại của “hãng taxi trá hình” này. Cụ thể, khi hành khách gọi điện thoại đến số 0269.3 7979xx hoặc số điện thoại 0269.3.7171xx (gần giống số tổng đài của hãng taxi Mai Linh, Hùng Nhân) của Công ty TNHH Vận tải BC79 thì đều được phía đầu dây nhận điểm và điều xe tới.

Tuy nhiên, khi đến nơi thì khách hàng mới “ngã ngửa” bởi xe được điều tới không thuộc hãng taxi nào và đồng hồ tính tiền được che đậy kĩ. Nhiều hành khách đành “bấm bụng” lên xe vì đã…lỡ gọi đến rồi.

1

Một chiếc xe của Cty TNHH Vận tải BC 79 hoạt động taxi trá hình

Từ phản ánh trên, chúng gọi điện thoại tới số điện thoại 0269.3.7171xx và được một giọng nữ nhận điểm đón khách và bảo chờ trong vài phút. Chỉ vài phút sau, chiếc xe BKS 81A–12.xxx 4 chỗ đến nơi, một nam thanh niên mở cửa hỏi: “Anh gọi taxi ạ?”. Sau cái gật đầu chúng tôi bước lên xe.

Khi biết khách đi trong thành phố, lái xe mở chiếc khăn che kín đồng hồ tính tiền trong thùng phía trước xe. Tuy nhiên, những chiếc đồng hồ trên cũng không có tem kiểm định, niêm phong, kẹp chì...theo quy định của pháp luật. Khi chúng tôi hỏi vì sao xe taxi lại không có phù hiệu, không mũ thì được lí giải là loại hình taxi mới ở Gia Lai hoạt động giống như Uber, hay còn gọi là Uber Grab Gia Lai.

Theo phản ánh của lái xe chở chúng tôi đi, hiện đơn vị vận tải này có trên 30 xe hoạt động kiểu này. Đồng thời, lái xe tiết lộ việc mua lại đầu số giống taxi Mai Linh để tiện bề kinh doanh. Lái xe chỉ việc đưa xe vào để chạy và trả phí bộ đàm, phí APP (phần mềm báo khách), % tiền mà khách trả về Công ty là có thể hoạt động như các hãng taxi khác.

Không những thế, lái xe cũng tiết lộ việc Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh, đăng ký việc vận tải theo hình thức hợp đồng tại Sở GTVT tỉnh Gia Lai để “né” thanh tra kiểm tra. Thế nhưng, theo lái xe cho biết việc chạy hợp đồng khách xa không đáng bao nhiêu so với thu nhập việc chạy theo kiểu loại hình taxi này. Mỗi ngày nếu nhiều khách thì loại hình Uber này có thể kiếm “chui” được cả triệu đồng.


Đồng đo km, tính tiền được giấu trong cốp xe

Đồng đo km, tính tiền được giấu trong cốp xe

Tiếp tục cuộc gọi khác vào 2 số điện thoại trên, chúng tôi được phía Tổng đài điều đến 1 chiếc xe ô tô BKS 81A – 13xxx. Tương tự như chiếc xe trước đều không có phù hiệu taxi hay mũ taxi ngoài tờ giấy “xe hợp đồng” dán trước kính. Khách bước lên xe, nhìn quanh không thấy đồng hồ tính tiền, thắc mắc thì lái xe tên T. mới mở cốp xe bên trái lái xe.

Theo quan sát, bên trong là chiếc đồng hồ được gắn sơ sài vài sợi dây điện, không có tem kiểm định…Lái xe T. giải thích: “Cất đồng hồ trong đó để khỏi mất thẩm mỹ xe. Ngoài chạy taxi xe còn chở khách đi đám cưới, du lịch nữa mà…Thực chất, việc này nhằm đối phó với việc kiểm tra của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, dù ghi là xe hợp đồng nhưng khi tính tiền, lái xe lại thu trực tiếp tiền từ khách mà không có bất kỳ hợp đồng, hóa đơn nào.

“Lách luật” hoạt động “chui”

Qua thông tin chúng tôi tìm hiểu, 2 số điện thoại trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải BC 79 và có 23 xe đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo hình thức hợp đồng loại xe dưới 9 chỗ. Tuy nhiên, việc hoạt động kiểu taxi “trá hình” này đã diễn ra từ lâu nay.

Được biết, cuối tháng 8/2017, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đã xử phạt đơn vị này 12,2 triệu đồng về hành vi kinh doanh không đúng với ngành nghề được cấp phép. Cụ thể, vào ngày 17/8, Thanh tra Sở GTVT Gia Lai phát hiện lái xe BKS 81A – 128.64 thuộc Công ty TNHH Vận tải BC 79 vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.

Cụ thể, các công ty đã vi phạm các lỗi sau: Điều khiển xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng thu tiền trực tiếp và thực hiện việc xác nhận đặt chỗ thông qua tổng đài của Công ty cho hành khách đi xe; Điều khiển xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định. Mà điều nguy hiểm hơn là lỗi vi phạm “Lái xe chưa được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ vận tải hành khách an toàn giao thông theo quy định”.

3

Những lời quảng cáo ngang nhiên về việc hoạt động kinh doanh kiểu taxi

Không những thế, theo xác nhận của lái xe tại biên bản làm việc, chủ phương tiện trên hợp tác với Công ty TNHH Vận tải BC 79 hoạt động theo hình thức giống xe taxi (núp bóng xe hợp đồng để chạy taxi). Đồng thời, lái xe cũng thừa nhận việc liên lạc và nhận điểm đón khách thông qua số điện thoại 0269.3.7979xx của Công ty và lái xe thu tiền trực tiếp đối với hành khách đi xe. Ngoài việc xử phạt, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đã có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở Công ty này thực hiện kinh doanh đúng với ngành nghề được cấp phép.

Dù đã bị xử lý, thế nhưng xem ra Công ty TNHH Vận tải BC 79 vẫn bất chấp các quy định pháp luật để kinh doanh. Không những thế, ngay trên trang mạng quảng cáo có hình đại diện của Công ty đến thời này vẫn để những dòng chữ “có cánh” về việc hoạt động kinh doanh của mình dù sai cả ngữ pháp, tên gọi địa danh. Đơn cử, như: “Loại hình taxi sang chảnh, giá rẻ đang làm mưa làm gió tại Sài Gòn – Hà Nội nay đã có mặt tại Gia Lai với tên gọi: 79 CAR” và kèm theo số điện thoại tổng đài 0269.3.7979xx.

Có thể thấy, với kiểu kinh doanh này thì giá cước trên đồng hồ không một ai quản lý, thiếu sự minh bạch và việc khách hàng bị móc túi là điều đương nhiên xảy ra. Với việc hoạt động kiểu tự phát, lách luật như thế này liệu ai đảm bảo rằng Công ty này không trốn thuế và thu về một khoản tiền không nhỏ hàng tháng. Chưa kể, hoạt động kinh doanh kiểu taxi “trá hình” này nguy hiểm ở việc không có bộ phận theo dõi, kiểm tra an toàn giao thông, bất chấp sự an toàn tính mạng của hành khách.

Phạm Hoàng

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *