Đời Sống 05/03/2019 15:11

Trúng độc đắc hơn 1,5 tỷ USD vì nhường chỗ xếp hàng mua xổ số

Một người dân ở South Carolina (Mỹ) cuối cùng đã tuyên bố là chủ nhân của tấm vé số trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,54 tỷ USD sau nhiều tháng im lặng. Đó là tấm vé số may mắn mà người này đã mua được sau khi nhường chỗ xếp hàng cho người khác.

ve so.jpg

Ảnh minh họa: Getty

New York Times cho biết, cơ quan xổ số bang South Carolina cho biết, chủ nhân giải độc đắc mega Millions trị giá 1,54 tỷ USD cuối cùng đã đến xác nhận thông tin trúng giải mặc dù giải thưởng được công bố từ tháng 10/2018. 

Thay vì nhận toàn bộ giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số Mỹ theo nhiều lần trong vòng 30 năm, người chơi may mắn này quyết định nhận giải một lần trị giá gần 878 triệu USD. Thời gian nhận thưởng sẽ là từ nay đến ngày 19/4.

Cũng theo thông tin từ cơ quan này, chủ nhân giải thưởng đã mua được tấm vé may mắn sau khi nhường chỗ xếp hàng mua vé xổ số cho một người khác. "Một việc làm tốt giản đơn đã mang lại một kết quả thật tuyệt vời", thông cáo của cơ quan xổ số South Carolina viết.

Đến nay, danh tính chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc trên vẫn chưa được tiết lộ. South Carolina là một trong số những bang cho phép người trúng giải xổ số độc đắc được giữ kín danh tính để tránh một số phiền hà. Trong khi ở nhiều bang khác, người trúng giải buộc phải tham gia một cuộc họp báo. Bang South Carolina sẽ được nhận khoảng 61 triệu USD từ tiến đánh thuế chủ nhân giải độc đắc. Số tiền này sẽ được dùng cho các chương trình giáo dục và phúc lợi xã hội khác của bang.

Kết quả quay số giải độc đắc Mega Millions tối 23/10/2018 cho thấy, dãy số độc đắc gồm các số 28-70-5-62-65 và số Mega Ball là 5. Chủ nhân sở hữu tấm vé trúng giải độc đắc cao nhất trong lịch sử Mỹ này được cho là cực kỳ may mắn bởi tỷ lệ trúng độc đắc Mega Millions chỉ là 1/302 triệu.

Minh Phương
Theo NYTimes

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *