Đời Sống 17/02/2015 06:31

TPHCM: Các bến xe bắt đầu “giảm nhiệt"

FICA - Sau những ngày cao điểm, lượng người tại các bến xe trên địa bàn thành phố về quê đón Tết bắt đầu “giảm nhiệt”. Nhiều tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông và phía Tây giao thông đã thông thoáng.

Các ngã đường về bến xe miền Đông thưa thớt hơn những ngày trước đó
Các ngã đường về bến xe miền Đông thưa thớt hơn những ngày trước đó
 
Từ ngày 16/2, trên các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13, Nguyễn Xí, Nơ Trang Long hướng về bến xe Miền đông với lượng xe di chuyển ổn định, không có cảnh chen lấn và kẹt xe. Khác xa hẳn so với ngày hai ngày trước đây với lượng xe đông nghẹt và di chuyển chậm chạp. 

Tại bến xe Miền Đông, từ sáng lượng khách ùa về khá đông nhưng không thể bằng hai ngày trước đó. Đến 9h cùng ngày, lượng khách đã giảm đi đáng kể, chỉ vài chục người chờ đợi để đón xe về quê.

Ông Khôi (hành nghề lái xe ôm lâu năm tại cổng bến xe Miền Đông) cho biết: “Hôm qua khách đông nghẹt nhưng hôm nay khách bắt đầu thưa hơn nhiều. Lượng khách ra bến không còn cảnh nhộn nhịp do khách về quê đã khá đông rồi. Ngày mai sẽ có vắng hơn nhiều nữa. Tuy nhiên, so với những năm trước, đây là năm có lượng khách tăng đáng kể”.

Tại các cổng 2, 3 của bến xe Miền Đông, ghi nhận không có tình trạng chèo kéo khách, các chuyến xe chở hàng ra bến xe cũng thưa thớt và quanh cảnh khá thoáng đãng.

Hướng lên cầu Bình Triệu không còn tình trạng kẹt xe như chiều tối qua
Hướng lên cầu Bình Triệu không còn tình trạng kẹt xe như chiều tối qua

Di chuyển tiếp lên cầu Bình Triệu, các phương tiện di chuyển ổn định và không xuất hiện tình trạng kẹt xe. Điều ngày phản ánh đúng với hiện tại khi lượng khách về quê đã giảm đáng kể, không còn cảnh kẹt xe và di chuyển khó khăn như chiều qua tại các nút giao thông vào bến xe miền đông. Ngoài ra, trên tuyến quốc lộ 13, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn thường xuyên túc trực và công việc dường như đỡ vất vả hơn so với ngày trước đó.

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, trong 2 ngày trước, lượng hành khách đi lại qua bến tăng mạnh. Cụ thể, ngày 14/2, lượng hành khách đi lại qua bến là 52.000 hành khách; ngày 15/2 là khoảng 50.000 hành khách. Dù lượng hành khách đi lại đông nhưng nhờ sắp xếp lịch trình xe chạy phân bổ rải đều trong ngày nên không gây ra tình trạng quá tải, ùn ứ khách tại bến.

Ông Hải cho biết thêm, đa phần hành khách đi lại trong ngày tại bến đều đã mua vé trước và đến giờ đến chờ xe để đi ngay. Riêng những hành khách có nhu cầu mua vé đi ngay trong ngày, bến và các doanh nghiệp đều đáp ứng đủ vé. Đặc biệt, có nhiều doanh nghiệp dù trước đây đã bán hết vé nhưng giờ bán thêm vé xe dự phòng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, dự kiến trong ngày hôm này lượng khách rời bến xe Miên Đông sẽ giảm nhiều so với 2 ngày trước đó.

Tại Bến xe Miền Tây, 2 ngày cao điểm vừa qua lượng hành khách đi về quê vào khoảng gần 100.000 người. Do lượng hành khách đổ dồn về bến mua vé đi lại vào khoảng thời gian từ 7h đến 10h sáng đông nên việc phục vụ của các doanh nghiệp vận tải có độ trễ khiến hành khách phải xếp hàng chờ đợi khoảng 20 phút mới mua được vé.

Trong sáng 16/2, bến xe Miền Tây cũng đã “giảm nhiệt”, hành khách đều được sắp xếp về quê ăn tết, cảnh chen lấn không còn.

Một số hình ảnh ghi nhận tình hình giao thông sáng ngày 16/2

Lượng khách ùa về bến xe cũng vắng vẻ hơn trước đó
Lượng khách ùa về bến xe cũng vắng vẻ hơn trước đó
Ngay cổng bến xe không còn cảnh chen lấn và đông đúc
Ngay cổng bến xe không còn cảnh chen lấn và đông đúc
Những vị khách cuối cùng lác đác về bến để kịp chuyến xe
Những vị khách cuối cùng lác đác về bến để kịp chuyến xe
Không có cảnh chen lấn và đông nghẹt
Không có cảnh chen lấn và đông nghẹt
Cổng 2 để vào trong bến xe gửi hàng hoá và xe cộ thưa thớt
Cổng 2 để vào trong bến xe gửi hàng hoá và xe cộ thưa thớt
Những hàng quán xung quanh bến xe miền Đông không còn cảnh ngồi chờ như mấy ngày truóc
Những hàng quán xung quanh bến xe miền Đông không còn cảnh ngồi chờ như mấy ngày truóc
Cổng xe ra quốc lộ 13 để chở khách về quê dễ dàng di chuyển
Cổng xe ra quốc lộ 13 để chở khách về quê dễ dàng di chuyển
Hướng lên cầu Bình Triệu không còn tình trạng kẹt xe như chiều tối qua
Hướng lên cầu Bình Triệu không còn tình trạng kẹt xe như chiều tối qua
 
Hướng về ngã tư Bình Phước thưa thớt xe
 
Hướng về ngã tư Bình Phước thưa thớt xe
Hướng về ngã tư Bình Phước thưa thớt xe
 
Trung Kiên - Quốc Phan
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *