Đời Sống 02/10/2014 09:41

Thiếu nước và ngập mặn có thể đến sớm ở Nam Bộ

Dự báo vào những tháng cuối năm này, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống dần ở mức thấp kỷ lục, dẫn đến tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn sâu hơn xảy ra sớm.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong tháng 10, ở đầu nguồn sông Cửu Long xuất hiện 2 đợt nước lên vào các ngày 8-11/10 và 24-28/10 (do ảnh hưởng của kỳ triều cường). Tuy nhiên, mực nước cao nhất tại các trạm đầu nguồn trên sông Tiền và sông Hậu có khả năng ở mức xấp xỉ báo động (BĐ)1 và đều thấp hơn đỉnh lũ xuất hiện vào giữa tháng 8 vưa qua  từ 0,3 – 0,5m.

Dự báo, trong những tháng cuối năm, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống dần ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 0,2-0,4m. Các địa phương và các ngành liên quan ở Đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động sử dụng nguồn nước hợp lý để đề phòng tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn sâu hơn có khả năng xảy ra sớm hơn so với TBNN.

Thiếu nước và xâm ngập mặn tại ĐBSCL sẽ đến sớm.
Thiếu nước và xâm ngập mặn tại ĐBSCL sẽ đến sớm.

Hôm nay (2/10), các địa phương miền Bắc vẫn duy trì trạng thái thời tiết ngày khô nóng, đêm có mưa rào rải rác. Các địa phương miền Trung đến Tây Nguyên và Nam Bộ cũng duy trì trạng thái thời tiết tương tự.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 2/10 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất  24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phạm Thanh

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *