Đời Sống 02/09/2018 07:12

Sự thực 4 chiếc gối dư thừa, khăn trải ngang cuối giường khách sạn

Có bao giờ bạn tự hỏi 4 chiếc gối và chiếc khăn được trải ngang ở cuối giường trong khách sạn dùng để làm gì không? Thực tế là không chỉ để trang trí cho đẹp mắt mà chúng có rất nhiều tác dụng khác nhau mà không phải ai cũng biết.

Tác dụng của chiếc khăn được trải ngang ở cuối giường

Có rất nhiều bí ẩn về căn phòng khách sạn mà có lẽ bạn chưa biết.

Có rất nhiều bí ẩn về căn phòng khách sạn mà có lẽ bạn chưa biết.

Trang trí: Chắc chắn công dụng đầu tiên của chiếc khăn được trải ngang ở cuối giường là để trang trí cho căn phòng khách sạn rồi. Hầu hết các ga giường trong khách sạn đều có màu trắng tinh khiết. Vì vậy, chiếc khăn ở cuối giường thường mang một màu sắc khác, tạo sự phối màu đẹp mắt hơn.

Tránh thức ăn bẩn lên giường: Không ít du khách có thói quen mang đồ ăn lên giường để vừa ngồi/ nằm vừa thưởng thức. Việc làm này rất dễ dẫn đến tình trạng đổ hoặc vương thức ăn làm bẩn ga trải giường, nhất là loại màu trắng tinh. Do đó, trong mỗi lần ăn vặt, uống trà hay thậm chí là ăn sáng tại giường, bạn nên sử dụng tấm khăn này để tránh đồ ăn thức uống làm bẩn ga giường.

Chiếc khăn được trải ngang ở cuối giường khách sạn có rất nhiều tác dụng.

Chiếc khăn được trải ngang ở cuối giường khách sạn có rất nhiều tác dụng.

Làm lớp ngăn cách bụi khi để đồ lên giường: Nhiều người có thói quen ném hành lý, balo, túi xách,... lên giường ngay khi bước vào phòng khách sạn. Vì thế, lúc này chiếc khăn trải cuối giường có nhiệm vụ như một vật cách ly phần nào vi khuẩn, bụi bẩn từ đồ đạc lên ga giường.

Nơi đặt giày khi nằm trên giường: Một số người có thói quen không cởi giày hoặc đi nguyên tất và nằm lên giường. Tấm vải ở cuối giường khi đó sẽ là nơi thuận tiện để khách đặt chân lên mà vẫn tránh được mùi khó chịu ám vào ga giường trắng.

Chiếc khăn được trải ngang ở cuối giường khách sạn có tác dụng ngăn cách bụi khi để đồ lên giường

Chiếc khăn được trải ngang ở cuối giường khách sạn có tác dụng ngăn cách bụi khi để đồ lên giường

Bí mật về 4 chiếc gối trên giường khách sạn cho 2 người

Khi vào các khách sạn chuẩn quốc tế, bạn thường thấy có 4 chiếc gối, gồm chiếc gối nằm lớn cùng 2 chiếc gối nhỏ, được đặt trên giường cho 2 người. Vậy tại sao lại như thế? Có phải do họ "thừa tiền" mà sắm gối bừa bãi thế không?

Trên thực tế, đây không phải là một cách sắp đặt bừa bãi mà có dụng ý. Việc có tới 4 chiếc gối trên giường ngủ dù chỉ có 2 người nằm bên cạnh tác dụng trang trí, còn được sắp đặt vì sức khỏe của khách hàng.

Giấc ngủ rất quan trọng đối với con người, thời gian ngủ là khoảng thời gian vàng để cơ thể nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Trung bình con người thường ngủ khoảng 1/3 thời gian trong cuộc đời mình. Vì thế, chất lượng giấc ngủ rất cần được chăm sóc, mà gối nằm phù hợp chính là chìa khóa để dẫn bạn vào một giấc ngủ ngon.


Việc có tới 4 chiếc gối trên giường ngủ dù chỉ có 2 người nằm bên cạnh tác dụng trang trí, còn được sắp đặt vì sức khỏe của khách hàng.

Việc có tới 4 chiếc gối trên giường ngủ dù chỉ có 2 người nằm bên cạnh tác dụng trang trí, còn được sắp đặt vì sức khỏe của khách hàng.

Theo các nhà khoa học, để xương sống có đúng vị trí cong tự nhiên, bạn nên đặt cả đầu và cổ trên một chiếc gối. Chiếc gối còn lại để dưới chân giúp các cơ bắp được thoải mái, đảm bảo máu lưu thông tốt nhất.

Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng, nằm quá cao hay quá thấp cũng đều ảnh hưởng đến cột sống. Nếu gối quá cao, bạn có nguy cơ mắc các bệnh về xương, đặc biệt là có thể gây thoái hóa đốt sống cổ, giãn cột sống. Nếu bạn nằm gối mà cằm bị ép xuống dưới cổ tức là bạn đang dùng gối quá cao. Còn nếu gối quá thấp và đặt gối sâu xuống lưng, đầu bạn sẽ bị ngẩng ngược lại đằng sau. Lúc ấy bạn có nguy cơ bị vẹo cột sống và trào ngược dịch trong quá trình hô hấp.

Với 4 chiếc gối cho 2 người nằm trong khách sạn, bạn nên sử dụng một chiếc gối to để gối đầu và chiếc gối nhỏ còn lại để lót dưới chân.

Với 4 chiếc gối cho 2 người nằm trong khách sạn, bạn nên sử dụng một chiếc gối to để gối đầu và chiếc gối nhỏ còn lại để lót dưới chân.

Những cách nằm gối trên đều có hại không nhỏ đến sức khỏe, cũng như làm giấc ngủ không tròn. Chính vì thế, các khách sạn thường đặt cho mỗi người 2 chiếc gối để đảm bảo sức khỏe và không gây ra những dị tật về cột sống và các bộ phận cơ thể khác cho khách, đồng thời tạo giấc ngủ ngon hơn.

Với 4 chiếc gối cho 2 người nằm trong khách sạn, bạn nên sử dụng một chiếc gối to để gối đầu, không cao quá, không thấp quá và chiếc gối nhỏ còn lại để lót dưới chân sẽ giúp máu lưu thông đến tất cả các cơ quan trong cơ thể. Còn khi bạn trở mình và nằm nghiêng thì độ cao cần tăng gấp đôi, giữa hai chân cũng nên đặt một chiếc gối. Chiếc gối này sẽ giúp bạn thuận tiện trong việc xoay, trở mình, không gây đau nhức, dị tật.

Một số người có thể tận dụng luôn gối trong phòng khách sạn để tựa lưng khi xem tivi, đọc sách, lướt điện thoại. Vì vậy, việc đặt bốn chiếc gối mang trong phòng khách sạn mang lại rất nhiều lợi ích.

Theo Hạnh Nguyên (Tổng hợp)
Vietnamnet

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *