Đời Sống 19/12/2017 07:24

Sài Gòn trở lạnh, các shop quần áo ấm “hốt bạc”!

Ở Sài Gòn - vùng đất "quanh năm nắng", trong vài ngày gần đây, giới kinh doanh quần áo dành cho mùa đông đã có những ngày “hốt bạc” vì thời tiết tại TPHCM bất ngờ trở lạnh...

Ở Sài Gòn - vùng đất "quanh năm nắng", trong vài ngày gần đây, giới kinh doanh quần áo dành cho mùa đông đã có những ngày “hốt bạc” vì nhu cầu mua sắm quần áo ấm của người dân tăng cao khi thời tiết tại TP HCM đang bắt đầu trở lạnh. Đặc biệt là vào buổi tối, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống chưa đến 20 độ C. Đây là thời điểm lý tưởng để người kinh doanh quần áo mùa đông “bung” hàng.

Bà Đỗ Thanh Tú, quản lý một cửa hàng thời trang trong Trung tâm thương mại Sài Gòn Center (quận 1) cho biết, lượng quần áo mùa đông bán ra trong vài ngày gần đây tăng khoảng 20% so với những ngày trước đó.

Mặc dù quần áo mùa đông của cửa hàng chị Tú có giá dao động từ 1,1 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng nhưng lượng khách đến mua hàng vẫn rất đông.

Anh Ngô Văn Tuấn (ngụ quận 3) chia sẻ, vợ chồng anh đang đi mua quần áo lạnh cho cả gia đình. Quần áo mùa đông có giá “chát” hơn những loại quần áo của những mùa khác, gia đình anh Tuấn đã mua 4 chiếc áo khoác với giá hơn 3 triệu đồng.

“Giá đó là cửa hàng đã giảm từ 30-50% rồi đó, chứ nếu chưa giảm giá thì phải hơn 5 triệu mới mua được 4 cái áo khoác này”, anh Tuấn nói.

Theo ghi nhận, quần áo mùa đông có nhiều mức giá để khách hàng lựa chọn. Áo len loại thường có xuất xứ trong nước có giá từ 200.000 – 400.000 đồng/áo. Áo len của các thương hiệu thời trang lớn có giá từ 700.000 – 800.000 đồng.

Áo khoác “bình dân” có giá dao động từ 250.000 – 500.000 đồng. Trong khi đó, áo khoác của những thương hiệu thời trang lớn trong nước có giá từ 1 triệu đồng –đến hơn 2 triệu đồng/áo.

Các loại quần dài ấm dành cho mùa đông cũng có giá từ vài trăm ngàn đồng trở lên. Quần dài của các thương hiệu lớn đều có giá gần 1 triệu đồng/chiếc.

Tại khu chợ Nga (Russian Market) trên đường Võ Văn Kiệt, người mua quần áo mùa đông cũng rất tấp nập.

Chị Diệu Linh (ngụ quận 4) cho biết, gia đình chị thường đến khu chợ Nga để mua quần áo trong mùa lạnh bởi gia đình chị có nhiều người to cao và phải dùng quần áo loại “big size”.

Ngoài việc đi mua quần áo mùa đông để chống lạnh trong thời gian này tại TPHCM thì quần áo mùa đông cũng sẽ được gia đình chị Linh sử dụng trong chuyến du lịch đầu năm mới ở nước ngoài.

“Giá cả ở khu chợ Nga khá mềm, mỗi chiếc áo khoác loại “big size” có giá dao động từ 600.000 – 800.000 đồng”, chị Linh nói.

Theo nhiều người kinh doanh quần áo mùa đông tại khu chợ Nga thì quần áo đang bán tại khu chợ này chủ yếu là "Made-in Việt Nam" nên giá thành khá “mềm”. Hàng hóa có xuất xứ từ Nga cũng có nhưng ít hơn.

Trong vài ngày qua, nhiều tiểu thương ở khu chợ Nga có lượng hàng bán ra tăng mạnh, từ 30-50%. Nhiều sạp hàng đạt doanh thu từ 6-8 triệu đồng/1 ngày, có sạp đạt hơn 10 triệu đồng/1 ngày.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo ấm trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình), Trần Phú (quận 5), Ba tháng Hai (quận 10 ) thì lượng quần áo bán ra tại các cửa hàng cũng bắt đầu tăng mạnh từ 20-30% so với ngày thường. Doanh thu đạt từ 3-5 triệu đồng/ngày.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ tại TPHCM trong vài ngày qua đã xuống thấp, chỉ còn 20 độ C vào ban đêm.Trong vài ngày tới, thành phố vẫn có thời tiết se lạnh vào ban đêm và ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-31 độ C.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trước lễ Giáng sinh khoảng hai ngày thì thời tiết tại TPHCM có mưa. Tuy nhiên, đúng vào dịp Giáng sinh thì thời tiết sẽ ấm áp hơn, trời không mưa, nhiệt độ dao động từ 23-32 độ C.

Vơí nền nhiệt độ như vậy, những chủ shop quần áo ấm tiếp tục có những ngày kinh doanh thuận lợi.

Nhu cầu mua quần áo mùa lạnh của người dân tại TPHCM bắt đầu tăng mạnh.
Nhu cầu mua quần áo mùa lạnh của người dân tại TPHCM bắt đầu tăng mạnh.
Quần áo mùa đông đã được nhiều cửa hàng “bung” ra thị trường.
Quần áo mùa đông đã được nhiều cửa hàng “bung” ra thị trường.
Nhiều bạn trẻ đi sắm quần áo lạnh.
Nhiều bạn trẻ đi sắm quần áo lạnh.
Áo khoác là sản phẩm bán chạy trong dịp này với giá dao động trên dưới 1 triệu đồng/áo.
Áo khoác là sản phẩm bán chạy trong dịp này với giá dao động trên dưới 1 triệu đồng/áo.
Các loại áo len có giá từ 700.000-800.000 đồng/áo.
Các loại áo len có giá từ 700.000-800.000 đồng/áo.
Quần áo mùa đông dành cho trẻ em cũng đã “sẵn sàng” tại các cửa hàng với giá dao động từ 700.000 đồng – 1,3 triệu đồng/bộ.
Quần áo mùa đông dành cho trẻ em cũng đã “sẵn sàng” tại các cửa hàng với giá dao động từ 700.000 đồng – 1,3 triệu đồng/bộ.
Khu chợ Nga trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1), tấp nập người dân mua sắm.
Khu chợ Nga trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1), tấp nập người dân mua sắm.
Một chiếc áo khoác do Việt Nam sản xuất được bán tại khu chợ Nga có giá 800.000 đồng.
Một chiếc áo khoác do Việt Nam sản xuất được bán tại khu chợ Nga có giá 800.000 đồng.
Quần áo mùa đông đa dạng về chủng loại.
Quần áo mùa đông đa dạng về chủng loại.
Áo khoác “big size” dành cho những người có cơ thể to lớn.
Áo khoác “big size” dành cho những người có cơ thể to lớn.

Đại Việt – Công Quang

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *